Nhóm côn đồ dùng mã tấu chém người lĩnh án

Sáng 27/10, HĐXX TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Tâm tù chung thân, Trần Duy Luân 16 năm tù, Trịnh Phúc Nguyên 12 năm tù, Nguyễn Tuấn Dũng 11 năm tù, Nguyễn Anh Tuấn 10 năm tù, Đào Bá Thành 9 năm tù về tội 'Giết người'.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh VOV

Các bị cáo Lê Văn Mẫn bị phạt 9 tháng tù, Cao Huy Vũ 6 tháng tù và Phan Lê Quý Đôn 3 tháng tù cùng về tội “Không tố giác tội phạm”. Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 18/7/2016 tại Trung tâm da liễu tỉnh Phú Yên, Tâm cùng Luân, Nguyên, Dũng, Thành, Tuấn đã bàn bạc, chuẩn bị 4 cây mã tấu, khẩu trang bịt mặt để đi đánh nhóm thanh niên phường 4 đang nhậu tại quán thuộc phường 7, TP Tuy Hòa.

Đến nơi, Tuấn, Thành ngồi trên xe, Tâm, Luân, Nguyên và Dũng cầm mã tấu xông vào quán đến bàn của Lê Minh Trường, Lê Tấn Đức và 6 người bạn đang ngồi nhậu. Thấy bị tấn công, những người trong nhóm của Trường vội bỏ chạy, riêng Trường bị Tâm dùng mã tấu chém tử vong. Luân cầm mã tấu rượt chém Đức vào vùng vai gây thương tích 2%.

Gây án xong, nhóm của Tâm đã bàn bạc thống nhất nội dung khai báo nếu bị phát hiện rồi bỏ trốn và lần lượt ra đầu thú từ ngày 21 - 28/7/2016.

T.Q

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//xet-xu/nhom-con-do-dung-ma-tau-chem-nguoi-linh-an-363019.html