Nhóm côn đồ dùng hung khí truy sát, 3 công nhân bị thương

Khi nhìn thấy nhóm công nhân đang lao động phía trước, các đối tượng xăm trổ lao vào dùng mã tấu, dao lê, nhị khúc… đánh, chém.

Sáng 4-7, nguồn tin từ UBND xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức đang truy xét kẻ cầm đầu hơn 10 đối tượng côn đồ xông vào công ty chém gục 3 công nhân.

Khoảng 19 giờ ngày 3-7, trước cổng doanh nghiệp LIME thu mua chanh không hạt ven đường tỉnh 830 thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, hơn 10 đối tượng xăm trổ đi xe máy đậu sát quán cà phê cạnh cổng công ty. Khi nhìn thấy nhóm công nhân đang lao động phía trước, chúng lao vào dùng mã tấu, dao lê, nhị khúc… đánh, chém. Hậu quả là 2 anh Võ Chí Công (SN 1991, ngụ ấp 6, xã Thạnh Lợi), Phạm Minh Hiếu (SN 1982, ngụ ấp 2, xã Thạnh Hòa) bị đa chấn thương, gục tại chỗ, anh Nguyễn Văn Hải (SN 1993, ngụ xã Lương Bình, cùng huyện Bến Lức) bị chém trúng tay, vai nhưng cố gắng thoát được ra sau.

Hiện trường nơi xảy ra vụ côn đồ chém người

Hiện trường nơi xảy ra vụ côn đồ chém người

Nhóm côn đồ còn dùng hung khí đập xe máy của công nhân và tìm đến phòng làm việc của nhân viên trước khi rút khỏi hiện trường.

Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự huyện Bến Lức phối hợp Công an xã Lương Hòa đã khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy bắt kẻ cầm đầu.

Tin-ảnh: H.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nhom-con-do-dung-hung-khi-truy-sat-3-cong-nhan-bi-thuong-2019070410130465.htm