Nhóm côn đồ dùng dao kiếm đuổi chém người loạn xạ ở quán ăn đêm

Một nhóm côn đồ mang theo nhiều dao, kiếm lao vào truy sát người tại một quán ăn đêm ở TP Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Ngày 28/1, Thượng tá Đặng Đình Tại, Trưởng Công an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nhóm côn đồ truy sát người tại địa bàn phường Trường Sơn.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h40 ngày 26/1 tại một quán ăn vỉa hè trên phố Lê Lợi, phường Trường Sơn.

Hình ảnh cắt từ clip nhóm côn đồ truy sát người

Theo lời kể của các nạn nhân Lê Như Khánh (SN 1990) và Lê Như Hải (SN 1997), cùng trú tại khu phố Long Sơn, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, vào thời điểm trên, 2 người cùng nhóm bạn đến quán để ăn đêm. Tại đây, có một nhóm thanh niên khác cũng đang ăn trong quán. Trong quá trình đó, 2 nhóm không có va chạm hay mâu thuẫn với nhau.

Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, sau khi thanh toán tiền ra về, có hơn 10 người đàn ông, trong đó có những thanh niên vừa ngồi ăn trong quán quay lại với nhiều hung khí trên tay như dao, kiếm, mã tấu, tuýp sắt...

Tiếp đó, nhóm người này bất ngờ lao vào quán chém anh Khánh, Hải và những người bạn đi cùng.

Quá hoảng sợ và bất ngờ, nhóm Khánh và Hải bỏ chạy sang quán đối diện tìm cách thoát thân, nhưng nhóm côn đồ vẫn tiếp tục mang hung khí truy sát. Hậu quả, anh Lê Như Khánh bị chém 2 nhát vào đầu, còn anh Lê Như Hải bị chém 2 nhát đứt gân tay phải.

Chưa dừng lại, nhóm côn đồ tiếp tục dùng gậy sắt, tay chân liên tục đánh đập vào đầu, vào người các nạn nhân cho đến khi 2 người này gục xuống ngất xỉu.

Đáng nói, trong lúc bị đánh, Khánh và Hải đã quỳ xuống đất van xin nhưng nhóm côn đồ quyết không tha.

Anh Lê Như Khánh và Lê Như Hải khẳng định không biết nguyên nhân vì sao bị đánh vì giữa họ và nhóm người truy sát mình không có mâu thuẫn và không quen biết nhau.

"Có lẽ trong lúc ngồi ăn trong quán, nhóm người đấy đã không vừa mắt với chúng tôi, chứ tôi và cả nhóm không hề quen biết hay mâu thuẫn gì", anh Lê Như Khánh bức xúc nói.

Nhận được thông tin, Công an phường Trường Sơn đã nhanh chóng có mặt, cùng người dân địa phương đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Trung tá Nguyễn Trọng Hưng, Phó trưởng Công an phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Công an phường đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển vụ việc cho Công an TP Sầm Sầm Sơn điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thanh-hoa-nhom-con-do-dung-dao-kiem-duoi-chem-nguoi-loan-xa-o-quan-an-dem-265701.htm