Nhóm côn đồ dùng búa đánh trọng thương 2 người rồi đến nhà xin bỏ qua

Phát sinh mâu thuẫn trong thang máy của quán bar, nhóm đối tượng đã dùng búa đánh bị thương 2 người. Sau đó, sợ người bị hại tố cáo, nhóm đối tượng đã đến nhà thương lượng xin bỏ qua.

Các đối tượng có liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an TP. Hà Tĩnh

Các đối tượng có liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an TP. Hà Tĩnh

Ngày 21/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Sơn (SN 1984, trú tại tổ dân phố số 8, thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Nguyễn Quang Phi (SN 1991, trú tại thôn Hòa, xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh) đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phi Vũ (SN 1990, trú tại phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 23h ngày 5/12/2018, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Quang Phi và Nguyễn Phi Vũ cùng 5 người người khác đến bar Lan Anh (có địa chỉ tại xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh) để chơi.

Đến lúc ra về, nhóm của Sơn xảy ra xích mích với anh Nguyễn Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) và anh Trần Đức Long (SN 1998, trú tại phường Văn Yên, TP. Hà Tĩnh). Sau đó 2 nhóm thanh niên đã xô xát với nhau. Phi và Sơn đã sử dụng búa cùng đồng bọn đuổi đánh anh Cường và anh Long dẫn đến 2 người bị thương nặng.

Tang vật của vụ việc. Ảnh: Công an TP. Hà Tĩnh

Hậu quả anh Cường bị thương ở vai trái, anh Long bị thương ở vùng sườn lưng bên phải và phải nhập viện để điều trị. Sau khi gây án, nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường.

Lo sợ người bị hại tố cáo sự việc tới cơ quan chức năng, nhóm đối tượng đã đến nhà các nạn nhân xin thương lượng để không tố giác sự việc với cơ quan công an. Bên cạnh đó, đối tượng Sơn cũng tiến hành phi tang chiếc búa là hung khí của vụ án. Tuy nhiên, trước tình chất côn đồ của nhóm đối tượng, các nạn nhân đã tố cáo sự việc đến Công an TP. Hà Tĩnh.

Nhận được đơn thư tố giác, Công an TP. Hà Tĩnh đã vào cuộc xác minh và mời các đối tượng lên để làm rõ vụ việc. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, các đối tượng Phi, Sơn, Vũ là các đối tượng trực tiếp hành hung anh Cường và anh Long gây thương tích nặng. Trong số các đối tượng bị bắt giữ có Sơn là đối tượng hình sự có số má ở Cẩm Xuyên chuyên hoạt động cầm đồ, bảo kê karaoke ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên và đã có tiền sự về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện Công an TP. Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Xem thêm:

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 21/12/2018: Tai nạn liên hoàn, ô tô 4 chỗ bẹp dúm

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nhom-con-do-dung-bua-danh-trong-thuong-2-nguoi-roi-den-nha-xin-bo-qua-57598-5.html