Nhóm côn đồ đập phá quán nhậu khiến một thực khách chết oan

Trong khi nhậu nhẹt, nhóm côn đồ và nhân viên của quán lẩu dê mâu thuẫn từ việc nhờ mua thuốc lá dẫn đến xô xát khiến một thực khách chết oan.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 2/11, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM phối hợp với các lực lượng điều tra truy bắt nhóm đối tượng đập phá quán nhậu rồi đâm chết người trên địa bàn xã Lê Minh Xuân.

Trước đó, nhóm thanh niên đến quán dê tươi ở xã Lê Minh Xuân để ăn nhậu. Trong lúc ăn nhậu, nhóm này mâu thuẫn với nhân viên của quán từ việc nhờ mua thuốc lá rồi xảy ra cự cãi, sau đó cả nhóm tính tiền về.

Một lúc sau, nhóm đối tượng mang hung khí đến đập phá quán nhậu khiến nhiều người tháo chạy. Nhóm này kéo đến bàn anh Trần Văn Long (27 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đang ngồi nhậu với bạn.

Anh Long phản ứng trước thái độ của các đối tượng nên hai bên xảy ra xô xát. Một đối tượng đã dùng hung khí đâm anh Long ngã gục. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh Long đã tử vong sau đó.

Nhân tin báo, Công an huyện Bình Chánh có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Bùi Tư

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhom-con-do-dap-pha-quan-nhau-khien-mot-thuc-khach-chet-oan-d484707.html