Nhóm côn đồ đập phá quán ăn 'chặt chém' khách ở Bến Lức bị khởi tố

Cơ quan chức năng đã khởi tố nhóm đối tượng đập phá quán ăn ở H.Bến Lức (Long An) vì quán này dám...'chặt chém' khách.

Thông tin này được đăng tải trên báo Thanh Niên. Cụ thể, ngày 16/5, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND H.Bến Lức (Long An) cho biết, đã có báo cáo toàn diện kết quả điều tra, xử lý nhóm côn đồ đập phá quán ăn Bảo Châu (ven QL1, đoạn qua ấp 2, xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức).

Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Lức đã có kết luận điều tra và ra quyết định khởi tố hành vi hủy hoại tài sản xảy ra tại quán cơm Bảo Châu.

Kết quả điều tra cho thấy, sau khi biết chủ quán cơm Bảo Châu chặt chém và đánh khách đến chảy máu đầu, Dương Hoài Phong (20 tuổi) và Ngô Minh Khánh (18 tuổi, ngụ xã Long Hiệp, H.Bến Lức, cả hai cùng làm việc tại tiệm game bắn cá trên đường Nguyễn Văn Tiếp, TT.Bến Lức, H.Bến Lức) rủ Nguyễn Duy Khánh (22 tuổi, ngụ xã Bình Đức, H.Bến Lức) đi đập phá quán cơm này.

Quán cơm Bảo Châu bị nhóm côn đồ đến đập phá.

Quán cơm Bảo Châu bị nhóm côn đồ đến đập phá.

Thậm chí, Phong, Duy Khánh, Minh Khánh còn lên mạng Facebook “Cộng đồng Long An” bình luận kêu gọi thêm “giang hồ mạng” tham gia. Thấy vậy, Bính (17 tuổi), Cẩn (25 tuổi), Vĩnh (20 tuổi), cùng ngụ H.Bến Lức; Hảo (20 tuổi) cùng 2 người bạn của Hảo (chưa rõ danh tính, cùng ở trọ tại H.Thủ Thừa, Long An) tham gia đi đập phá quán cơm Bảo Châu.

Khi đến quán cơm Bảo Châu, nhóm này dùng ống nhựa xông vào đập phá quán. Ông Lê Văn Cầm (65 tuổi, cha bà Huệ) và Lê Dương Cảnh (18 tuổi, em bà Huệ) cầm ống tuýp sắt và kiếm tự chế tấn công lại.

Gây án xong, nhóm trên đem hung khí giấu đi rồi về tiệm game, xóa toàn bộ thông tin đã bình luận trên mạng xã hội. Dù vậy, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Lức vẫn điều tra ra.

Báo Thời Đại đưa tin, trước đó, huyện Bến Lức đã tiến hành định giá tài sản quán bị đập phá để xem xét, đề nghị công an huyện khởi tố vụ án về tội Hủy hoại tài sản.

Trước đó vào chiều 1/5, tại quán cơm Bảo Châu, bà Lê Thị Kim Huệ (38 tuổi) và Trần Văn Ngoan (42 tuổi, quê ấp Tầm Long, xã Trí Bình, H.Châu Thành, Tây Ninh) cùng một số người nhà hành hung ông Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi, ngụ TP.HCM) chảy máu đầu, phải nhập viện vì thấy vợ chồng ông Minh chê giá 2 chai nước suối 40.000 đồng là quá đắt. 2 ngày sau, quán Bảo Châu bị nhóm giang hồ đến đập phá quán, đánh người.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhom-con-do-dap-pha-quan-an-chat-chem-o-ben-luc-bi-khoi-to-a434190.html