Nhóm côn đồ bảo kê quán nhậu ở Đà Nẵng lĩnh án

Khi Quảng và đồng bọn đang ép ông chủ người Hàn Quốc đưa tiền bảo kê quán nhậu, Công an quận Sơn Trà ập đến bắt quả tang.

TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Văn Quảng (32 tuổi) 4 năm tù; Trần Văn Trường 18 tháng tù và Lê Văn Hậu (cùng 20 tuổi, cùng trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) 12 tháng tù, cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản tại phiên tòa sơ thẩm ngày 8/11.

Theo cáo trạng, cuối tháng 1/2018, khi quán BBQ (đường Chu Huy Mân, phường Mân Thái, quận Sơn Trà) khai trương, Quảng cùng nhóm bạn đến đây ăn nhậu rồi nảy sinh ý định bảo kê để lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện ý định trên, Quảng rủ thêm Trường và Hậu đến gặp ông Cho Suk Hun (chủ quán, quốc tịch Hàn Quốc) đặt vấn đề bảo kê với giá 3 triệu đồng/tháng, nhưng chủ quán không đồng ý.

Hậu, Trường và Quảng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Nguyên Vũ.

Hậu, Trường và Quảng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Nguyên Vũ.

Sau đó, nhóm này nhiều lần đến đập phá quán nhậu và đuổi đánh nhân viên nên ông Cho Suk Hun phải chấp nhận trả cho họ mỗi tháng 2 triệu đồng.

Theo hồ sơ tố tụng, từ 2/2/2018 đến ngày 12/4/2019, Quảng cùng Trường và Hậu nhiều lần đến quán nhậu yêu cầu ông chủ người Hàn Quốc đưa gần 40 triệu đồng.

Tối 30/3, nhóm người này đang ép chủ quán đưa tiền thì bị Công an quận Sơn Trà bắt quả tang. Tại phiên xét xử, nhóm này khai do thường xuyên ăn nhậu nên nghĩ ra cách bảo kê quán để lấy tiền tiêu xài.

HĐXX nhận định những người này đang trong độ tuổi lao động nhưng không chịu tu chí làm ăn mà lại đi dọa nạt, bảo kê, thu tiền bất chính nên thống nhất xử lý nghiêm để răn đe.

Nguyên Vũ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhom-con-do-bao-ke-quan-nhau-o-da-nang-linh-an-post1011169.html