Nhóm cổ phiếu công nghệ đẩy chứng khoán Mỹ đi lên

Trong phiên giao dịch ngày 6/8, các TTCK châu Âu biến động trái chiều trước những lo ngại về chiến tranh thương mại, trong khi chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu công nghệ.

Các TTCK châu Âu biến động trái chiều

. Ảnh: Reuters

Cụ thể, tại châu Âu, các thị trường Frankfurt (Đức) và thị trường Paris (Pháp) đều đảo ngược đà tăng yếu ớt trước đó, khi chỉ số DAX 30 giảm 0,1% xuống còn 12.598,21 điểm, còn chỉ số CAC 40 thì gần như “đi ngang” ở mức 5.477,18 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 lùi 0,1% và đóng phiên với 3.479,63 điểm. Trong khi đó, sự suy yếu của đồng bảng Anh đã giúp chỉ số FTSE 100 tại thị trường London (Vương quốc Anh) tăng nhẹ thêm 0,1% lên 7.663,78 điểm.

Bà Fiona Cincotta, chuyên gia phân tích cấp cao của City Index, cho rằng các thị trường chứng khoán châu Âu vừa có một phiên giao dịch đầy khó khăn khi phải “vật lộn” để không bị kéo xuống, trong bối cảnh những lo ngại về chiến tranh thương mại đã “bào mòn” đà tăng trên các thị trường chứng khoán châu Á trước đó.

Chuyên gia này cho hay tình hình căng thẳng thương mại chưa có dấu hiệu dịu xuống ở cả hai phía, khi Trung Quốc cuối tuần qua cho biết nước này đang có kế hoạch đánh thuế lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 60 tỷ USD.

Trong khi đó, phía bên kia bờ Đại Tây Dương, thị trường chứng khoán Mỹ lại ghi nhận đà tăng khá chắc, dẫn đầu là chỉ số công nghệ Nasdaq với mức tăng 0,6% lên 7.859,68. Chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng khép phiên trong sắc xanh, khi tăng lần lượt 0,4% và 0,2% lên 2.850,40 điểm và 25.502,18 điểm.

Giới phân tích cho rằng động lực đẩy Phố Wall đi lên trong phiên này đến từ một mùa báo cáo lợi nhuận “bội thu” trong quý II, khi các doanh nghiệp có tên trong chỉ số S&P 500 cho biết lợi nhuận tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khánh Ly (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/nhom-co-phieu-cong-nghe-day-chung-khoan-my-di-len/92728.html