Nhóm chở gỗ lậu tông xe vào cảnh sát truy đuổi

Sau khi hất gỗ xuống đường cản trở sự truy đuổi, tài xế đánh số lùi, tông vào lực lượng công an truy đuổi phía sau.

Chiều 13/2, đại tá Lê Quang Thanh, Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án Chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn.

Rạng sáng 12/2, tổ công tác Công an huyện Khánh Vĩnh trong lúc tuần tra trên đường nối Nha Trang - Đà Lạt phát hiện xe tải biển số địa phương có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Công an huyện Khánh Vĩnh khám nghiệm hiện trường một vụ chống người thi hành công vụ xảy ra hồi tháng 7/2013, khiến 2 chiến sĩ bị thương, Ảnh: An Bình.

Khi tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế không chấp hành, tăng ga bỏ chạy. Đến địa phận xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tài xế nâng ben thùng xe hất gỗ xuống đường để cản trở lực lượng truy đuổi.

Chưa dừng lại, đến thôn Lễ Thạnh (xã Diên Thọ), tài xế đánh số lùi, tông vào lực lượng công an đang truy đuổi phía sau, khiến một chiếc xe công vụ bị hỏng phần đầu. Khi xe tải bị kẹt lại giữa đường, nhóm người trên xe đã bỏ trốn.

Sau đó, Công an huyện Khánh Vĩnh đã tạm giữ xe tải và nhiều khúc gỗ thành phẩm.

Đến 6h15 cùng ngày, 4 người gồm Lưu Đức Sơn (43 tuổi), Lê Phúc Hậu (23 tuổi), Đinh Ngọc Trọng (23 tuổi) và Phạm Công Toàn (35 tuổi, tất cả cùng trú huyện Diên Khánh) đến Công an huyện Khánh Vĩnh đầu thú, thừa nhận hành vi như trên.

Sơn khai nhận là tài xế xe tải. “Do lo sợ bị bắt gỗ nên tôi cho xe bỏ chạy, khi lùi xe thì đụng phải xe của lực lượng công an”, Sơn khai với công an. Quá trình làm việc, những người liên quan không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của số gỗ đang bị tạm giữ.

“Chúng tôi đang cũng cố hồ sơ để xử lý họ về hành vi Chống người thi hành công vụ và Vận chuyển trái phép lâm sản”, đại tá Thanh thông tin.

Xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh (màu hồng) - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

An Bình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhom-cho-go-lau-tong-xe-vao-canh-sat-truy-duoi-post819545.html