Nhóm chat sex Seungri vạch trần việc gạ tình, đổi thân xác ở Hàn Quốc

Bản tin của MBN cho biết nhiều nạn nhân đã đánh đổi thân xác vì tin vào lời dụ dỗ sẽ giúp trở thành người nổi tiếng của nam ca sĩ Jung Joon Young.

Thần tượng đổ mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả máu trên sàn tập hay sân khấu vốn là hình ảnh thật đẹp đẽ để tất cả người hâm mộ có thể tự hào mỗi khi nhắc đến Kpop. Nhưng cùng lúc, một thế giới đen tối tồn tại song hành, nơi những cô gái không phải bỏ mồ hôi, công sức vẫn muốn trở thành người nổi tiếng bằng cách "đi đường tắt".

Liên tiếp những thông tin xấu xí liên quan đến Seungri, Jung Joon Young… gây chấn động cả làng giải trí Hàn Quốc. Lúc này, sự thật không thể chối bỏ rằng những kẻ bị cáo buộc và nhiều nạn nhân trong nhóm chat tình dục là người nổi tiếng, hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Lối sống suy đồi đằng sau lớp vỏ nam thần

Nhóm chat 8 thành viên thì có 3 tới ngôi sao, một là thành viên của nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop, một là trưởng nhóm trong ban nhạc tài năng và người còn lại tham gia chương trình thực tế đứng top đầu tỷ suất người xem ở Hàn Quốc.

Seungri, Jung Joon Young từng là ca sĩ có lượng fan đông đảo bởi tài năng và hình tượng trai ngoan.

Seungri, Jung Joon Young từng là ca sĩ có lượng fan đông đảo bởi tài năng và hình tượng trai ngoan.

Người ra mắt lâu nhất là Seungri đã có 13 năm hoạt động, trong khi ít nhất như Jung Joon Young cũng là 7 năm. Trong suốt những năm đó, họ luôn xuất hiện bảnh bao, hào nhoáng, lịch thiệp trong mọi cử chỉ. Cũng bởi hình tượng xây dựng nên quá đẹp mà họ trở thành mẫu bạn trai lý tưởng, không hề có khuyết điểm của hàng triệu cô gái.

Chỉ đến khi bí mật kinh hoàng đằng sau lớp mặt nạ ấy không thể che giấu bằng “diễn xuất” lịch thiệp, người hâm mộ mới bàng hoàng nhận ra họ đã bị lừa dối suốt nhiều năm qua.

Trong nhóm chat ấy, Seungri bị tình nghi môi giới mại dâm cho đại gia ở Hàn Quốc và nhiều nước châu Á còn Jung Joon Young và Choi Jong Hoon lộ sở thích tình dục bệnh hoạn. Họ quay lén cảnh quan hệ tình dục với các cô gái sau đó chia sẻ cùng nhau.

Những ngày qua, cộng đồng fan Kpop gần như không “ngủ yên” khi mật độ tin tức tiêu cực liên quan đến thần tượng dày đặc. Nhưng, lúc này, khi 8 thành viên nhóm chat đều đã lộ diện thì mọi chuyện có lẽ vẫn chưa dừng lại.

Ngoài nhóm chat với Seungri, Jung Joon Young còn nhiều nhóm chat khác với những nhân vật bí ẩn họ Heo hay họ Park… Điều đáng nói là những nhân vật này cũng là người nổi tiếng. Nếu báo chí Hàn Quốc tiếp tục phanh phui thì sẽ có thêm nhiều Yong Jun Hyung hay Lee Jong Hyun ra đời.

Giống Jung Joon Young, Lee Jong Hyun cũng có sở thích quay lén và chia sẻ video sex cho bạn bè.

Yong Jun Hyung và Lee Jong Hyun không nằm trong nhóm 8 người nhưng cũng là nhân vật then chốt. Họ có những nhóm chat riêng với Jung Joon Young để chia sẻ và bình luận về vấn đề tình dục.

Đặc biệt, theo báo Simin Ilbo, bản thân Lee Jong Hyun cũng chia sẻ video cho bạn bè là một số thành viên trong các nhóm nhạc nổi tiếng, ca sĩ solo… Tức một nhóm chat 8 người chưa đủ, thần tượng nam Kpop có cả mạng lưới rộng khắp để chia sẻ với nhau những vấn đề riêng tư nhất.

Mạng lưới ấy có thể có hàng chục, thậm chí hàng trăm nam ca sĩ cũng đang ngày ngày đeo mặt nạ thần tượng hoàn mỹ.

Những cô gái "bán thân" vì ham tiền bạc, hư vinh?

Bản tin của MBN lên sóng ngày 16/3 vạch trần chiêu thức dụ dỗ các cô gái của Jung Joon Young. Theo phóng viên MBN, nam ca sĩ dùng đi dùng lại chiêu bài: “Hãy ngủ với anh, anh sẽ giúp em trở thành người nổi tiếng”.

Dựa trên điều tra của Cơ quan cảnh sát Seoul vào tháng 11/2018, MBN kết luận trong số nạn nhân của Jung Joon Young phần nhiều là những cô gái đang hoạt động trong môi trường giải trí hoặc muốn tiến thân vào mảnh đất hào nhoáng này.

"Vụ bê bối ở cấp độ ‘bom hạt nhân’, tương đương với việc mở một hộp Pandora, là một tin tức thế kỷ bởi những người phụ nữ trong video của Jung đều là nữ diễn viên, ca sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực giải trí", tờ Korea Times trích một nguồn tin.

Nguồn tin tiếp tục: "Các công ty của nạn nhân phải tìm mọi cách che đậy sự thật để bảo vệ vị thế của họ trong ngành công nghiệp giải trí".

Lee Joon từng thẳng thắn nhận xét “giới showbiz Hàn là một vương quốc động vật”. Sau này, nam ca sĩ đính chính đó là lời nói đùa nhưng công chúng lại xem là thật. Nó miêu tả chân thực và sinh động về mối quan hệ “tình tiền” ở thế giới giải trí đầy cạm bẫy.

G.Na tiêu tan sự nghiệp sau cáo buộc bán dâm.

Tháng 3/2016, tờ ET Today trích dẫn thông tin được cung cấp bởi cảnh sát. Theo đó, 4 người đẹp hoạt động trong lĩnh vực giải trí gồm Lee Ha Rin, G.Na, Lee Min Ji và Choi Eun Young bị triệu tập để điều tra vì hành động bán dâm thông qua người môi giới là một CEO công ty giải trí.

Trong số đó, G.Na nổi tiếng nhất, cô thuộc nhóm được trả mức phí cao nhất là 30.000 USD. Sau đó, nữ ca sĩ thừa nhận tội danh nhưng khẳng định cô bị lừa bán dâm.

Góc khuất đổi tình lấy danh tiếng

Nếu những thông tin mà MBN công bố là sự thực thì thêm một góc khuất ở làng giải trí Hàn Quốc bị phơi bày. Đó là góc khuất của những cô gái vì hào quang, danh tiếng mà đánh đổi thể xác, tâm hồn, góc khuất của những gã đàn ông bệnh hoạn lợi dụng lòng tin và tham vọng của người khác để thỏa mãn dục vọng.

Những cô gái đang được nhắc đến có thể vì đi đến đường cùng, không thể chạm tới ước mơ dù đã nỗ lực hết mình. Hoặc cũng có thể họ muốn nổi tiếng nhanh chóng mà không cần bỏ ra công sức tập luyện.

Vì bất cứ lý do nào thì suy cho cùng, niềm tin của họ vào bản thân cũng quá mong manh để rồi chọn cách đánh đổi thân xác.

Jung Joon Young lợi dụng những cô gái trẻ muốn tiến thân vào thị trường giải trí để thỏa mãn nhu cầu bản thân.

Họ có thể là nạn nhân của hành vi quay lén, của những lời bình luận thô tục, thiếu tôn trọng từ Jung Joon Young và nhóm bạn. Nhưng, việc có quan hệ cùng đối phương hay không, quyền quyết định hoàn toàn thuộc về họ.

Đương nhiên, ở đây loại trừ tình huống Jung Joon Young ép buộc hay chuốc thuốc như một số tin đồn được đăng tải thời gian qua.

“Jung Joon Young thì không còn gì để nói. Nhưng mấy cô nạn nhân này dùng quy tắc ngầm là không thương nổi. Vì ước mơ mà đánh đổi cả bản thân. Giả sử có ra mắt rồi lại diễn vai ngọc nữ, tôi nghĩ thôi cũng thấy kinh tởm”, giữa vô vàn lời chỉ trích Jung Joong Young, cũng ý kiến cho rằng vụ việc đến từ hai phía và bản thân các cô gái cũng có một phần trách nhiệm.

“Những cô gái nhẹ dạ, cả tin nghe lời theo lời đàn ông. Biết rằng trong ngành này, chuyện đó dù không nói ra, là góc khuất nhưng ai cũng tự hiểu. Dám lấy bản thân mình đánh đổi cả một sự nghiệp và bây giờ kết quả không như ý muốn mà còn gặp phải người khốn nạn”, nhiều khán giả vừa cảm thông vừa trách mắng những cô gái ham hư vinh mà đánh đổi giá trị bản thân.

Đến lúc này, quá nhiều sự thật tối tăm bị phơi bày, Kpop đã không thể đẹp đẽ, hoàn mỹ. Khi sự thật quá dung tục, khủng khiếp thì hào quang dù có lộng lẫy đến đâu cũng không thể che đậy.

Người Hàn tức giận, bất bình về scandal chấn động của Seungri Trước loạt bê bối bị điều tra các tội môi giới mại dâm, trốn thuế, quay video tình dục bất hợp pháp của Seungri (Big Bang), người Hàn Quốc nói gì?

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhom-chat-sex-seungri-vach-tran-viec-ga-tinh-doi-than-xac-o-han-quoc-post926173.html