Nhóm chat sex của Seungri và ám ảnh tình dục tại Kpop

David Tizzard - trợ lý giáo sư tại Đại học Nữ sinh Seoul - nhận định ca sĩ Kpop trông ngoan hiền nhưng trên sân khấu, họ bộc lộ sự ám ảnh nghiêm trọng với tình dục.

Những idol Kpop khiến fan 'tròn mắt' vì quá sexy trên sân khấu Hani (EXID), Sunmi hay "Cô tiên quốc dân" Lee Hyori nổi tiếng là những nghệ sĩ theo đuổi hình tượng sexy tại Kpop. Trên sân khấu, những động tác của họ khiến fan không thể rời mắt.

Những ngày qua tại Hàn Quốc, khán giả liên tục đón nhận những thông tin gây sốc về nạn lạm dụng tình dục và hành vi sai trái của một số thần tượng Kpop. Phóng viên Kang Kyung Yoon của SBS công bố một loạt tin nhắn khủng khiếp, cho thấy các ngôi sao nhạc pop bí mật ghi lại cảnh quan hệ tình dục. Hơn thế, có dấu hiệu cho thấy họ sử dụng chất gây nghiện và gây mê.

Nhóm chat sex của Seungri (Big Bang) còn bị tình nghi tổ chức mại dâm xuyên quốc gia. Câu chuyện này kéo dài đến đâu, chưa ai có đáp án chính xác, nhưng một số người tin rằng nó liên quan tới chính trị gia, quan chức cảnh sát...

Xem xét tất cả vấn đề, David Tizzard - trợ lý giáo sư tại Đại học Nữ sinh Seoul - cho rằng ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc cần thay đổi để không xuất hiện thêm những Seungri, Jung Joon Young hay Choi Jong Hoon trong tương lai.

Ngành công nghiệp âm nhạc được nuông chiều

Trong bài viết trên tờ Korea Times, David Tizzard ví những đoạn video bất hợp pháp của nhiều phụ nữ trẻ (có thể bị đánh thuốc mê) là một trò chơi tiêu khiển với các thần tượng nam. Hành động đó đương nhiên vi phạm pháp luật và xét trên khía cạnh đạo đức cũng không thể chấp nhận.

Ngược lại, sự dũng cảm và thẳng thắn của phóng viên Kang đáng được ca ngợi. Hơn nữa, mối quan tâm của cô về phản ứng dư luận đối với vụ bê bối nói riêng và ngành công nghiệp giải trí nói chung là không vô ích. "Chúng tôi có thể đã quá khoan dung đối với những hành động sai trái của giới thần tượng vì sự nhân danh Làn sóng Hàn Quốc".

Sau thành công tại thị trường nước ngoài, BTS trở thành "con cưng" của công chúng Hàn Quốc. Các chính trị gia thậm chí đề xuất đưa BTS sang Triều Tiên biểu diễn hoặc được hoãn nhập ngũ.

Sau thành công tại thị trường nước ngoài, BTS trở thành "con cưng" của công chúng Hàn Quốc. Các chính trị gia thậm chí đề xuất đưa BTS sang Triều Tiên biểu diễn hoặc được hoãn nhập ngũ.

Làn sóng Hàn Quốc - còn được gọi là "hallyu" - là một ngành công nghiệp xuất khẩu giá trị cao và giúp đất nước này thoát khỏi khủng hoảng vào cuối thập niên 1990. Văn hóa Hàn Quốc được ưu ái và đầu tư để biến thành món “hàng hóa” xuất khẩu hiệu quả. Và Kpop đã thành công trong việc thực hiện tham vọng của chính phủ nước này.

David Tizzard phân tích nhóm BTS - không liên quan đến vụ bê bối mới nhất - đã gây bão trên thế giới. Những giai điệu điện tử hấp dẫn, khả năng nói tiếng Anh của RM, kết hợp sức mạnh truyền thông xã hội giúp BTS nổi tiếng khắp toàn cầu.

Tổng thống Moon Jae In đưa hình ảnh của nhóm lên Twitter nhiều lần để quảng bá và ca ngợi thành công của họ. Nhiều chính trị gia cũng tỏ ra ưu ái với thành tựu của BTS, thậm chí, nhóm nhận được Huân chương Văn hóa Hàn Quốc vào năm 2018 nhờ những đóng góp trong việc quảng bá văn hóa.

Kpop là một vũ khí mềm được sử dụng để củng cố hình ảnh của đất nước và làm giảm bớt căng thẳng cuộc nội chiến vẫn chưa được giải quyết giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Chiều quá sinh hư?

Tháng 10/2018, David Tizzard có bài viết với tựa đề “Kpop Sucks” (tạm dịch: Kpop quá tệ). Trong đó, tác giả chỉ ra những quy định hà khắc và lạc hậu sau quá trình dài quan sát ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.

Kpop được tung hô, được chú trọng là vậy nhưng tồn tại nhiều mặt trái, đặc biệt sự ngột ngạt ở các công ty giải trí, lười thay đổi và tình dục vẫn là một vấn đề.

Các hoạt động của ngôi sao Kpop thường bị quy định thông qua bản hợp đồng kéo dài nhiều năm. Họ bị cấm hẹn hò hoặc để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ đang trong một mối quan hệ tình cảm. Họ cũng phải duy trì hình ảnh sạch sẽ, đẹp đẽ trong con mắt của người hâm mộ.

Trang phục gợi cảm, vũ đạo khiêu khích ngày càng phổ biến trên các sân khấu Hàn Quốc.

Tuy nhiên, trên sân khấu, họ thể hiện sự ám ảnh lớn với tình dục. Họ mặc trang phục hở hang và nhảy theo các động tác gợi cảm, thậm chí khiêu khích, gợi dục. Việc các nhóm nữ mặc trang phục nữ sinh nhưng hở hang và nhảy quyến rũ gợi nhớ hình tượng Lolita nổi tiếng.

Hình ảnh của họ dưới và trên sân khấu hoàn toàn trái ngược. Trong cuộc sống hàng ngày, họ được xây dựng một cách cẩn thận, kín đáo như thể họ không hay biết về các mối quan hệ tình cảm của người trưởng thành là như thế nào.

Những ngôi sao ở độ tuổi 20 như những đứa trẻ (hoặc tỏ ra như những đứa trẻ). Họ tạo hình trái tim và hôn gió người hâm mộ của họ.

Các fan hâm mộ Kpop Hàn Quốc cũng khá “kỳ lạ”. Họ tin mình đang có mối quan hệ thực sự với thần tượng. Chính quan điểm này ngăn các ngôi sao yêu đương hay công khai chuyện tình cảm bởi làm như vậy sẽ bị coi là lừa dối fan.

Fan Kpop thậm chí có tính sở hữu những thần tượng như một đứa trẻ hay “thú cưng” - với thuật ngữ như "nae sekki" (con tôi).

Ngành giải trí cần thức tỉnh

Sự ngược đãi tình dục không chỉ tồn tại ở Hàn Quốc mà trên khắp thế giới. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc, hành vi quay lén nghiêm trọng hơn cả. Tâm lý sở hữu khiến nhiều người cảm thấy họ có thể xâm phạm người khác mà không cần lý do hay quan tâm đến cảm xúc cũng như quyền cá nhân của người đó.

“Thật vui khi thấy rằng những tư tưởng đó đang bị chỉ trích”, David Tizzard viết. Ông cho rằng nhiều người nhận ra cần chấm dứt sự phân tầng xã hội dựa trên quyền lực. Trong một quốc gia dân chủ hiện đại, trong đó mỗi người được coi là chủ quyền cá nhân của riêng họ thì hành vi quay lén của những ngôi sao nhạc pop rõ ràng không thể chấp nhận.

Hành vi của Jung Joon Young gây nên làn sóng tẩy chay tại Hàn Quốc.

“Tôi thường xuyên ca ngợi sự phát triển chính trị và xã hội không thể tin được của đất nước này. Tuy nhiên, một số ngành dường như đứng ngoài thực tiễn”, ông viết.

Phần lớn người dân Hàn Quốc đang phát triển rất hiện đại, có thẩm quyền và suy nghĩ hợp lý, riêng ngành công nghiệp âm nhạc vẫn vận hành theo lối mòn.

Các ngôi sao thần tượng thường được tuyển dụng ở độ tuổi rất trẻ, sau đó buộc phải tuân theo các thói quen, hành động quá khuôn phép và khắc nghiệt so với độ tuổi.

Hơn nữa, họ bỏ lỡ các bài học văn hóa và các khía cạnh quan trọng trong sự phát triển tâm sinh lý tuổi thanh, thiếu niên. Thay vào đó, họ chịu sự kiểm soát của các công ty tìm kiếm lợi nhuận.

Theo David Tizzard, để ngăn chặn những hành vi tương tự Jung Joon Young trong tương lai, Kpop cần thức tỉnh để thay đổi một số vấn đề.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhom-chat-sex-cua-seungri-va-am-anh-tinh-duc-tai-kpop-post926637.html