Nhóm buôn ma túy thủ súng K54, trái nổ để chống trả cảnh sát

Nhóm người luôn thủ súng K54, trái nổ để buôn bán ma túy và sẵn sàng chống trả khi bị cảnh sát vây bắt.

Ngày 11/5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TP.HCM) cho biết vừa phối vừa với Phòng 4 (Cục C04, Bộ Công an) và Công an huyện Bình Chánh triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về TP.HCM.

Từ tháng 3, trinh sát Đội 6, Phòng PC04 phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ do Nguyễn Hữu Phong (38 tuổi, quê Hà Nội) cầm đầu.

 Tuấn, Phong, Bình, Chí (từ trái qua) bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Tuấn, Phong, Bình, Chí (từ trái qua) bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Phong thuê căn nhà trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình làm sào huyệt tàng trữ mua bán ma túy. Sau khi đưa ma túy về TP.HCM, Phong sẽ sang tay cho nhiều đầu nậu ở khu vực quận 9, Thủ Đức và tỉnh Bình Dương, trong đó chủ yếu là bán cho Nguyễn Minh Chí (33 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (25 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức) và Nguyễn Đức Tuấn (30 tuổi, quê Bình Thuận). Thời gian giao dịch ma túy thường diễn ra vào ban đêm và rạng sáng.

Theo cảnh sát, Chí, Bình, Tuấn thuê căn hộ trên Xa lộ Hà Nội, quận 9 để ở và buôn bán ma túy. Nhóm này luôn trang bị súng, trái nổ bên người để chống trả khi bị phát hiện.

Súng K54 và trái nổ thu được trong quá trình phá án. Ảnh: Công an cung cấp.

Đêm 18/4, nhóm này pha trộn thuốc gây ra vụ nổ lớn làm Tuấn bị thương. Sau vụ này, cả 3 bỏ trốn khỏi căn hộ nên khi Công an quận 9 tới kiểm tra chỉ phát hiện 13 trái nổ.

Trưa 22/4, tổ trinh sát phát hiện nhóm của Chí lái ôtô hiệu Hyundai đến nhà Phong. Lúc này, Ban chuyên án nhận định bọn chúng vừa giao dịch ma túy nên quyết định "cất lưới".

Khi chiếc ôtô di chuyển đến đường Cộng Hòa thì bị tổ công tác chặn xe kiểm tra. Thấy động, Chí định chụp khẩu súng K54 đã lắp sẵn đạn định chống trả nhưng bất thành. Tổ công tác nhanh chóng khống chế Chí, Cường và Tuấn. Khám xét chiếc trên, cảnh sát thu giữ 3 kg ma túy, 3 trái nổ cùng 20 viên đạn.

Chí, Bình, Tuấn khai khẩu súng, đạn và số trái nổ được bọn chúng mua và tự chế để mang theo phòng thân. Riêng về số ma túy, Chí cho biết vừa mua của Phong để đem về bán lại, hưởng chênh lệch.

Ngay sau đó, một tổ công tác khám xét nhà Phong, thu thêm 3 kg ma túy đá và 898 viên thuốc lắc.

Theo cảnh sát, Chí có hai tiền án về tội Cướp giật tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy, còn Tuấn cũng từng đi tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhom-buon-ma-tuy-thu-sung-k54-trai-no-de-chong-tra-canh-sat-post1083540.html