Nhóm buôn ma túy 'dằn mặt' người có ý định tố cáo

Ngày 29-5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan điều tra của đơn vị vừa khởi tố bốn bị can gồm: Nguyễn Văn Trọng, SN 1988; Ðậu Xuân Chính, SN 1997; Ðinh Văn Hưng, SN 1989, đều trú tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh); Nguyễn Ðình Ðại, SN 2000, trú tại TP Uông Bí (Quảng Ninh), cùng về tội danh 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Ngày 29-5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan điều tra của đơn vị vừa khởi tố bốn bị can gồm: Nguyễn Văn Trọng, SN 1988; Ðậu Xuân Chính, SN 1997; Ðinh Văn Hưng, SN 1989, đều trú tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh); Nguyễn Ðình Ðại, SN 2000, trú tại TP Uông Bí (Quảng Ninh), cùng về tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tại cơ quan công an, Trọng khai nhận, đã mua ma túy về giao cho Chính, Hưng, Ðại bán cho các con nghiện ở thị xã Quảng Yên nhiều năm gần đây. Ðáng nói, nhóm đối tượng nêu trên còn có hành vi "dằn mặt", đe dọa nếu ai đó tố giác hành vi vi phạm của chúng đến lực lượng chức năng. Trung bình mỗi ngày chúng tiêu thụ từ 30 đến 50 gam ma túy đá.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 29-5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Ngọc, SN 1979, trú tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, chị Ð.H.T (SN 1986, trú tại quận Hoàng Mai) đến Công an quận Hoàng Mai trình báo về việc bị đối tượng Nguyễn Trung Ngọc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn trình báo, trước đây chị T có quan hệ tình cảm với Ngọc. Ngọc nói với chị T nếu mua mảnh đất nông nghiệp (có diện tích gần 900 m2) ở xã Tiên Dương, huyện Ðông Anh, Ngọc sẽ chuyển đổi, làm sổ đỏ mang tên chị T, với diện tích 250 m2 đất thổ cư, 200 m2 đất vườn, diện tích còn lại mang tên người khác và dẫn chị T đến địa điểm xem đất. Sau đó, chị T đã chuyển 950 triệu đồng vào tài khoản của Ngọc. Nhận được tiền, đối tượng sử dụng hết và cắt liên lạc với chị T.

Cháy xưởng sản xuất

Khoảng 6 giờ sáng 29-5, tại xưởng lắp ráp và đóng gói bóng đèn led của Công ty CP thiết bị điện Vinshine, tại số 26 đường An Trì, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã xảy ra vụ cháy. Do xưởng có chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy, cho nên ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh. Lực lượng chức năng tập trung dập lửa, chống cháy lan. Ðến hơn 7 giờ sáng cùng ngày, đám cháy được khống chế. Nhà xưởng và nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Chống người thi hành công vụ

Ngày 29-5, Công an TP Ðà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp Công an huyện Hòa Vang tạm giữ xe khách và xử lý tài xế Nguyễn Quốc Tuấn, tự ý "thông chốt" kiểm dịch Covid-19 và chống đối người đang thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 28-5, xe khách BKS 76B-010.22, do Tuấn điều khiển chạy trên quốc lộ 1A, hướng từ nam ra bắc, khi đến chốt kiểm dịch cửa ngõ phía bắc của TP Ðà Nẵng (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang), được lực lượng CSGT cùng tổ kiểm dịch yêu cầu dừng để kiểm tra y tế, đo thân nhiệt và làm khai báo y tế cho hành khách theo quy định. Tuy nhiên, Tuấn đã chống đối hiệu lệnh. Khi Tổ CSGT lên xe kiểm tra, yêu cầu toàn bộ hơn 40 hành khách xuống xe khai báo y tế, tài xế đã đóng cửa, nhốt một chiến sĩ CSGT trên xe, cho xe lùi tốc độ cao để tháo chạy và đâm thẳng vào chốt kiểm dịch. Tài xế và phụ xe còn liên tục kích động hành khách khác chống đối lực lượng kiểm dịch, gây mất trật tự.

Nhập cảnh trái phép

Từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 29-5, trong quá trình tuần tra, Ðồn Biên phòng Ngọc Côn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng), đã phát hiện bắt giữ hai vụ, với 32 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 794, mốc 801-802. Hiện, đơn vị đã hoàn chỉnh thủ tục xử lý và bàn giao các công dân nêu trên cho lực lượng chức năng đưa đi cách ly theo
quy định.

* Ngày 29-5, Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ N.T.Y, 35 tuổi, ngụ xã Hòa Thạnh (huyện Châu Thành), khi vừa nhập cảnh trái phép từ Cam-pu-chia vào Việt Nam. N.T.Y khai, vào tháng 3-2020, đối tượng sang Cam-pu-chia. Do dịch bệnh, không có việc làm cho nên quay về Việt Nam. Lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt hành chính, đưa N.T.Y đi cách ly theo quy định.

Tội phạm ma túy

17 giờ ngày 28-5, Ðồn Biên phòng Si Pha Phìn phối hợp Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Ðiện Biên), Công an huyện Nậm Pồ (Ðiện Biên), bắt giữ Lò Văn Thâng, SN 1991 và Lò Văn Hùng, SN 1996, đều trú tại thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa (Ðiện Biên), về hành vi mua bán, vận chuyển 2.058 viên ma túy tổng hợp; 100 gram thuốc phiện, 10 gram hê-rô-in và một số tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, đến 10 giờ ngày 29-5, Ðồn Biên phòng Si Pha Phìn thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Sần Seo Sấn, SN 1994, trú tại bản Pháng Chủ, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ. Tang vật thu giữ tại nhà Sấn là 3 gam thuốc phiện; Sần Seo Sấn là người chung tiền, chỉ điểm, dẫn đường cho Thâng và Hùng lên biên giới để mua ma túy về sử dụng và chia nhau bán kiếm lời.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/nhom-buon-ma-tuy-dan-mat-nguoi-co-y-dinh-to-cao-648449/