Nhóm buôn ma túy 9x 'đời giữa' lãnh án

Mặc dù chỉ ngoài 20 tuổi nhưng Đinh Công Tỉnh (1995, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) có lối sống và cách xài đồ hiệu đắt tiền không khác một “thiếu gia”. Đối với một số người biết về thân thế của Tỉnh thì cũng chỉ biết anh ta làm nghề hướng dẫn viên du lịch, thường đi đó đi đây rất nhiều. Còn đối với một bộ phận giới trẻ thích ăn chơi, thì Đinh Công Tỉnh là “hiện tượng mới nổi” của các tụ điểm ăn chơi... Tất cả những biểu hiện giàu xổi của Tỉnh bị “lộ mật” khi vị “thiếu gia” trẻ tuổi này bị lực lượng chức năng của TP Đà Nẵng bắt giữ vì cầm đầu đường dây buôn bán trái phép chất ma túy.

3 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: T.T

3 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: T.T

Cụ thể, ngày 14-5-2018, Đinh Công Tỉnh mua 134,647g ma túy loại MDMA của một đối tượng tên Phúc (chưa rõ lai lịch) tại TPHCM. Sau đó, Tỉnh nhờ Nguyễn Hoàng Minh Dũng (1996, trú P. 5, Q. Gò Vấp, TPHCM) mang về TP Đà Nẵng giao cho Lê Văn Hoàng Thịnh (1995, trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) cất giấu để bán cho các con nghiện. Mặc dù biết rõ hành vi vận chuyển, tàng trữ ma túy là vi phạm pháp luật nhưng Dũng và Thịnh vẫn đồng ý. Đến 9 giờ ngày 16-5-2018, khi Dũng chuẩn bị giao ma túy cho Thịnh tại khách sạn Villas (trên địa bàn P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) thì bị lực lượng Đồn BP Hải Vân (BĐBP Đà Nẵng) bắt giữ. Vụ việc, đối tượng và tang vật được bàn giao cho Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 20-8, TAND TP Đà Nẵng tiếp tục xét xử và tuyên án đối với các bị cáo Đinh Công Tỉnh, Nguyễn Hoàng Minh Dũng và Lê Văn Hoàng Thịnh về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng được VKSND TP Đà Nẵng công bố tại phiên tòa, để có ma túy bán cho các con nghiện trên địa bàn Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Minh Dũng đã móc nối với Lê Văn Hoàng Thịnh và Đinh Công Tỉnh tuồn ma túy từ TPHCM ra Đà Nẵng tiêu thụ. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận, ngày 13-5-2018, Đinh Công Tỉnh điện thoại cho một đối tượng tên Phúc ở TPHCM hỏi mua 500 viên thuốc lắc và 20g ma túy loại khay. Phúc đồng ý bán với giá 80 triệu đồng và hẹn Tỉnh vào TPHCM để giao dịch. Để đánh chuyến hàng lớn này về Đà Nẵng, Tỉnh rủ Châu Hoàng Vĩ (1988, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đi cùng.

Đến ngày 14-5-2018, Tỉnh đến TPHCM và liên lạc với Phúc thì được Phúc hướng dẫn đến một quán cà-phê ở Q. Gò Vấp để trao đổi. Tại đây, có một thanh niên (không rõ lai lịch) ra gặp Tỉnh và nhận tiền. Sau đó, Phúc liên lạc với Tỉnh xác nhận đã nhận tiền. Lúc này, Vĩ đi thẳng vào sâu bên trong quán cà-phê nhận ma túy. Sau khi mua được ma túy, trưa 15-5-2018, Tỉnh đã liên hệ với Nguyễn Hoàng Minh Dũng và yêu cầu Dũng đến gặp Vĩ để lấy vé tàu đi Đà Nẵng. Đến 11 giờ cùng ngày, Vĩ mang chiếc hộp nhận ở quán cà-phê (đựng ma túy) đến Ga đường sắt Sài Gòn gặp Dũng rồi cả hai lên tàu về lại TP Đà Nẵng, riêng Tỉnh lên chuyến tàu khác về sau.

Đến Đà Nẵng, Dũng mang theo hộp đựng ma túy thuê phòng nghỉ tại khách sạn Villas đồng thời điện báo cho Tỉnh biết. Sau khi xác định Dũng đã thuê phòng, Tỉnh liên lạc với Lê Văn Hoàng Thịnh đến phòng số 202 của khách sạn nói trên lấy ma túy mang về nhà Thịnh cất giữ. Tại đây, khi Thịnh chuẩn bị nhận ma túy thì bị Đồn BP Hải Vân phát hiện, bắt giữ. Lúc này, Dũng cầm hộp đựng ma túy chạy vào nhà vệ sinh bỏ xuống bồn cầu xả nước nhưng chưa xả hết thì bị thu giữ.

Ngoài ra Dũng khai nhận, ngày 12-5-2018, Dũng mua 1 gói ma túy của một người tên Tuấn tại một quán bar ở Q.Gò Vấp với giá 1 triệu đồng cất giữ trong túi xách mang ra Đà Nẵng. Trong ngày 16-5-2018, Dũng để tại phòng 202 khách sạn Villas thì bị Đồn BP phát hiện bắt quả tang. Tỉnh, Dũng, Thịnh khai mục đích cất giấu, vận chuyển ma túy để bán cho con nghiện.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Tỉnh mức án 20 năm tù, phạt bổ sung số tiền 50 triệu đồng; bị cáo Dũng 19 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng và bị cáo Thịnh 16 năm tù, phạt bổ sung số tiền 20 triệu đồng cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

QUANG PHÚC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_211295_nhom-buon-ma-tuy-9x-doi-giua-lanh-an.aspx