Nhóm buôn động vật nguy hiểm, đâm xe vào cảnh sát hòng tẩu thoát

Lực lượng chức năng Nghệ An tiến hành bắt giữ 4 đối tượng với hành vi mua bán động vật hoang dã và chống đối người thi hành công vụ.

Báo Nhân Dân đăng tải, mới đây tại khách sạn Sao Việt ở phường Vinh Tân, TP. Vinh (Nghệ An), Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) mai phục, bắt quả tang bốn đối tượng đang có hành vi mua, bán động vật hoang dã trái phép.

Các đối tượng bị bắt giữ (ảnh: Đức Vũ).

Danh tính của 4 đối tượng này bao gồm Nguyễn Văn Chiến (SN 1992), trú huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh); Hoàng Văn Sơn (SN 1979), trú tại xã Quỳnh Thanh; Hồ Trung Sơn (SN 1974), trú xã Quỳnh Hồng và Phan Phương (SN 1979), trú xã Quỳnh Thanh, đều thuộc huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Cụ thể vào thời điểm trên các đối tượng đang vận chuyển 13 con khỉ, 2 con voọc còn sống, nhốt trong các làn nhựa với tổng trọng lượng 48kg bằng xe bán tải BKS 37C - 258.60. Trên xe của các đối tượng còn chứa nhiều biển xe ô tô giả, phía sau cốp xe ô-tô bán tải, các đối tượng trang bị cả quạt gió nhằm bảo quản động vật sống.

Tang vật của vụ án (ảnh: Đức Vũ).

Theo báo Đại đoàn kết, trong quá trình vây bắt Hoàng Văn Sơn đã điều khiển xe đâm thẳng vào xe ô tô của lực lượng chức năng hòng đào thoát, các đối tượng còn lại ngồi trong xe còn khóa chặt cửa, buộc lực lượng công an phải phá kính để khống chế.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, số động vật hoang dã trên là của đối tượng Phan Phương, được vận chuyển từ Hương Sơn, Hà Tĩnh sang TP.Vinh để bán kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhom-buon-dong-vat-nguy-hiem-dam-xe-vao-canh-sat-hong-tau-thoat-a419245.html