Nhóm Bộ tứ Normandy bắt đầu hội nghị thượng đỉnh tại Paris

Ngày 9/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Paris (Pháp), bắt đầu Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ Normandy cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, với hy vọng mở ra đối thoại nhằm giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua tại miền Đông Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một sự kiện ở Moskva ngày 6/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một sự kiện ở Moskva ngày 6/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin AFP, hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đã tới Điện Elysee và có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức trước khi hội nghị thượng đỉnh 4 bên bắt đầu ngay sau đó.

Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ Normandy diễn ra tại Paris là cuộc gặp đầu tiên trong vòng 3 năm qua giữa các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức và Pháp nhằm tìm cách thực thi các thỏa thuận ký năm 2015 tại Minsk, theo đó kêu gọi rút các khí tài hạng nặng và khôi phục sự kiểm soát của Kiev tại các đường biên giới.

Mặc dù vậy, cùng ngày, báo Thương gia (Nga) dẫn một nguồn tin cho biết nước này không có ý định xem lại các thỏa thuận Minsk và giữ lập trường cứng rắn trước cuộc họp thượng đỉnh này. Theo nguồn tin trên, Moskva không muốn bằng cách nào đó tích hợp hoặc chỉnh sửa các thỏa thuận đã đạt được trước đó. Đồng thời, Nga hy vọng Pháp và Đức cũng sẽ yêu cầu không thay thế các thỏa thuận này.

Cuộc xung đột vũ trang giữa quân đội Chính phủ Ukraine và các lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước này đã nổ ra từ năm 2014. Theo các số liệu thống kê của Liên hợp quốc (LHQ), kể từ đó đến nay, cuộc xung đột kéo dài 5 năm này đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người.

Phương Hoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nhom-bo-tu-normandy-bat-dau-hoi-nghi-thuong-dinh-tai-paris-20191209231117158.htm