Nhóm bịt mặt xông vào viện, bắn chết cựu thị trưởng Philippines

Cựu lãnh đạo thị trấn Medellin, đang đối mặt các cáo buộc liên quan đến hoạt động mua bán ma túy, đã bị một nhóm vũ trang chuyên nghiệp bắn chết ngay tại bệnh viện hôm 19/6.

Báo cáo của cảnh sát địa phương cho biết nhóm hung thủ gồm 15 thành viên. Tất cả đều bịt kín mặt và được bị trang vũ khí hạng nặng.

Nhóm người này đến Trung tâm Y tế Bogo-Medellin tại khu vực Barangay Luy-a khoảng 23h50 ngày 19/6 trên ba xe thể thao và một ôtô sedan. Họ lùng tìm cựu thị trưởng Ricardo Ramirez, 55 tuổi, rồi bắn chết nạn nhân ngay tại phòng, theo Philippine Star.

Cựu thị trưởng Ricardo Ramirez từng bị bắt vào năm 2017 do sở hữu vũ khí và một số loại thuốc trái phép. Ảnh: Philippine Star.

Cựu thị trưởng Ricardo Ramirez từng bị bắt vào năm 2017 do sở hữu vũ khí và một số loại thuốc trái phép. Ảnh: Philippine Star.

Trước khi bị điều tra, ông Ramirez là thành viên hội đồng thị trấn Medellin. Ông từng giữ chức thị trưởng trong ba nhiệm kỳ. Trong cuộc bầu cử hồi tháng 5, ông không tham gia tranh cử bất kỳ vị trí nào trong chính quyền địa phương.

Ramirez đang đối diện nhiều cáo buộc liên quan đến mua bán ma túy. Ông được giam lỏng tại bệnh viện Bogo-Medellin vì lý do sức khỏe.

Đại tá Bernard Banac, người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP), ngày 20/6 thông tin các điều tra viên đang nỗ lực hết sức để xác định danh tính nhóm nghi phạm.

Theo mô tả của Trung tá Eloveo Marquez, người phát ngôn lực lượng cảnh sát tỉnh Cebu, nhóm hung thủ chủ động bắn cảnh cáo để tước vũ khí hai nhân viên bảo vệ bệnh viện. Nhóm cũng ra lệnh cho những người có mặt tại bệnh viện nằm xuống sàn nhà và đừng manh động.

Chúng còn được trang bị tạ phá cửa chuyên dụng để tiến vào phòng của nạn nhân. Nhóm cũng dễ dàng tước vũ khí của các đặc vụ được Cục Quản lý Nhà tù và Giam giữ (BJMP) phân công bảo vệ cựu thị trưởng. Khi nghe tiếng súng, Ramirez và bạn gái của con trai ông chạy vào nhà vệ sinh ẩn náu.

Hiện trường vụ giết hại ông Ricardo Ramirez. Nhóm hung thủ chỉ nhắm đến cựu thị trưởng và tha mạng cho những người còn lại trong phòng. Ảnh: Phil Star.

Renan Pableo, đặc vụ có mặt tại hiện trường, cho biết diễn biến vụ việc xảy ra rất nhanh. Nhóm bảo vệ đang xem truyền hình thì nghe tiếng súng cảnh cáo và không kịp trở tay. Pableo tìm cách chặn cửa nhưng nhóm hung thủ vẫn nổ súng phá khóa, sau đó tước súng và điện thoại của đặc vụ này.

Một trong các tay súng tiến vào nhà vệ sinh bắn chết ông Ramirez. Cơ quan điều tra cho biết bạn gái của con trai ông vẫn an toàn. Không có đặc vụ nào khác trong căn phòng thiệt mạng.

Nạn nhân có nhiều vết đạn trên người. Các điều tra viên cho biết đã thu thập được 35 vỏ đạn từ súng trường 5,56 mm và súng ngắn 9 mm tại hiện trường.

Nhóm hung thủ rời khỏi bệnh viện vài phút trước khi cảnh sát ập đến. Cơ sở này không có camera an ninh và cơ quan điều tra chỉ có thể dựa vào lời khai của các nhân chứng để truy tìm nghi phạm.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhom-bit-mat-xong-vao-vien-ban-chet-cuu-thi-truong-philippines-post958603.html