Nhóm binh lính Venezuela đảo chính, chiếm sở chỉ huy âm mưu lật đổ Tổng thống

Nhóm Vệ binh Quốc gia Venezuela đã tấn công và chiếm sở chỉ huy tại thủ đô Caracas. Nhóm này kêu gọi lật đổ Tổng thống Maduro nhưng nhanh chóng bị bắt.

Cảnh sát chống bạo động Venezuela trấn áp người biểu tình hôm 21/1. Ảnh: AFP.

Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino hôm nay (22/1) cho biết: "27 binh sĩ đã tham gia vào phong trào này, tuy nhiên tất cả họ đã bị bắt. Chúng tôi đã thu hồi toàn bộ số vũ khí bị đánh cắp, những kẻ nổi loạn đang cung cấp thông tin có giá trị cho cơ quan tình báo và tư pháp quân sự. Họ sẽ đối mặt với những bản án nghiêm khắc".

Nhóm lính Vệ binh Quốc gia Venezuela này trước đó chiếm một sở chỉ huy ở phía bắc thủ đô Caracas, tấn công trạm gác, bắt 4 con tin và đánh cắp nhiều vũ khí. Nhóm chống đối này đã đăng video lên mạng xã hội, kêu gọi người dân ủng hộ để lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

"Chúng tôi là các binh sĩ chuyên nghiệp đang chống lại chính phủ. Chúng tôi cần sự giúp của các bạn, hãy cùng xuống đường", người đứng đầu nhóm chống đối nói trong video.

Chủ tịch Hội đồng lập hiến Venezuela Diosdado Cabello khẳng định 25 binh sĩ bị bao vây và đầu hàng tại chỗ, trong khi hai người bị bắt ở địa điểm khác. Người đứng đầu cuộc nổi loạn được xác định là thượng sĩ Luis Bandres Figueroa.

Bảo Châu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nhom-binh-linh-venezuela-dao-chinh-chiem-so-chi-huy-am-muu-lat-do-tong-thong-d89281.html