Nhóm bị cáo gây ra 6 vụ trộm trị giá gần 1 tỷ đồng lãnh án

Chỉ trong một thời gian ngắn, 4 bị cáo đã gây ra 6 vụ trộm tài sản, với tổng giá trị tài sản lên đến 850 triệu đồng

Ngày 23/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Phạm Thanh Sang, SN 1986; Lâm Hoàng Bảo, SN 2000; Đỗ Minh Hiển, SN 1989 về cùng tội trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án, tòa còn xét xử bị cáo Lìu Tiền Tiến, SN 2001 về 2 tội Trộm cắp tài sản và Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm trộm "chia" nhau 35 năm 6 tháng tù.

Nhóm trộm "chia" nhau 35 năm 6 tháng tù.

Theo nội dung vụ án, 4 bị cáo quen biết và bàn bạc cùng nhau đi trộm cắp tài sản. Địa điểm chúng nhắm đến là các công ty hay nhà dân có sơ hở trên địa bàn quận Bình tân, TP.HCM.

Cụ thể, khuya 12/8/2019, Sang chở Bảo bằng xe môtô đến công ty Thới Bình (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) để trộm tài sản. Khi đột nhập vào phòng Giám đốc, Sang lấy trộm 3 chai nước hoa, máy tính bàn Macbook, máy ảnh hiệu Canon 800D và 3 triệu đồng tiền mặt.

Sau đó, Sang qua phòng nhân viên lấy trộm 2 bộ máy tính xách tay và 2 điện thoại di động.

Trộm được tài sản có giá trị, Sang và Bảo đến 1 công viên gần đó và gọi điện cho Tiến đến đưa số tài sản trộm được cho Tiến và Kha mang về nhà Tiến cất giấu.

Không dừng lại ở đó, Sang còn nói với Bảo gọi thêm Nguyễn Thành Trung và Hiển đến rồi cùng nhau lấy trộm 2 xe máy Exciter 150 và Honda Future tại công ty Thới Bình. Hai chiếc xe này, chúng đem bán được 13 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Theo định giá, tổng tài sản các bị cáo trộm được tại công ty Thới Bình là hơn 79 triệu đồng.

Ngoài ra, chúng còn thực hiện thêm 5 vụ trộm khác có giá trị tài sản hơn 850 triệu đồng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, HĐXX đã tuyên phạt Sáng 12 năm tù, Bảo 10 năm tù, Hiển 2 năm 6 tháng tù cùng về tội Trộm cắp tài sản.

Tòa cũng tuyên phạt Lìu Tiền Tiến 11 năm tù về các tội Trộm cắp tài sản và Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhom-bi-cao-gay-ra-6-vu-trom-tri-gia-gan-1-ty-dong-lanh-an-a490752.html