Nhóm bị cáo âm mưu lật đổ chính quyền Việt Nam lãnh án

Ngày 24-6, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử bị cáo Nguyen Michael Phuong Minh (55 tuổi, quốc tịch Mỹ) cùng các đồng phạm: Huỳnh Đức Thanh Bình (23 tuổi, sinh viên ĐH Kinh tế - Tài chính) và Trần Long Phi (21 tuổi, quê Đồng Nai) về tội 'Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'. Riêng bị cáo Huỳnh Đức Thịnh (67 tuổi, cha của bị cáo Huỳnh Đức Thanh Bình) bị xét xử về tội 'Không tố giác tội phạm'.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

NDĐT - Ngày 24-6, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử bị cáo Nguyen Michael Phuong Minh (55 tuổi, quốc tịch Mỹ) cùng các đồng phạm: Huỳnh Đức Thanh Bình (23 tuổi, sinh viên ĐH Kinh tế - Tài chính) và Trần Long Phi (21 tuổi, quê Đồng Nai) về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Riêng bị cáo Huỳnh Đức Thịnh (67 tuổi, cha của bị cáo Huỳnh Đức Thanh Bình) bị xét xử về tội "Không tố giác tội phạm".

Theo cáo trạng, các đối tượng Nguyen Michael Phuong Minh, Huỳnh Đức Thanh Bình, Trần Long Phi đã cấu kết với đối tượng Lê Quốc Phong (bỏ trốn và đang bị truy nã) cùng thành lập, tham gia tổ chức “Quốc nội quật khởi”.

Tổ chức này lập kế hoạch mua vũ khí, tuyên truyền, lôi kéo người tham gia biểu tình, gây rối trật tự xã hội và lật đổ chính quyền Nhà nước CHXH Việt Nam. Đối tượng Nguyen Michael Phuong Minh đã cấp tiền cho Phong làm kinh phí và mua vũ khí. Phuong Minh cũng nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam, gặp và trao đổi kế hoạch với các đối tượng. Các đối tượng còn nhiều lần đến các địa phương khác kêu gọi nhiều người khác tham gia tổ chức. Đến ngày 7-7-2018, Phuong Minh, Bình, Phi quay lại TP Hồ Chí Minh thì bị công an bắt giữ.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sự tồn tại vững mạnh của chính quyền nhân dân và Nhà nước CHXH Việt Nam.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyen Michael Phuong Minh 12 năm tù; Huỳnh Đức Thanh Bình 10 năm tù; Trần Long Phi tám năm tù, cùng về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Riêng bị cáo Huỳnh Đức Thịnh lãnh án một năm tù về tội "Không tố giác tội phạm".

Ngoài ra, đối với bị cáo Nguyen Michael Phuong Minh, HĐXX còn tuyên, sau khi chấp hành xong án phạt tù, bị cáo này sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam.

QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40637202-nhom-bi-cao-am-muu-lat-do-chinh-quyen-viet-nam-lanh-an.html