Nhóm 'ăn đêm' các công trình xây dựng sa lưới

'Ngủ ngày, cày đêm' là cách thức hoạt động của nhóm chuyên trộm cắp tài sản ở các công trình tại thành phố Đà Nẵng. Nhóm này rất manh động và ngang nhiên kéo theo cả xe bò để vận chuyển lượng lớn sắt thép trộm cắp đi tiêu thụ. Hành vi coi thường pháp luật của nhóm này khiến người dân bất bình, lo lắng. Chỉ sau thời gian ngắn vào cuộc điều tra, nhóm này đã bị Công an quận Hải Châu tóm gọn.

“Ngủ ngày, cày đêm” là cách thức hoạt động của nhóm chuyên trộm cắp tài sản ở các công trình tại thành phố Đà Nẵng. Nhóm này rất manh động và ngang nhiên kéo theo cả xe bò để vận chuyển lượng lớn sắt thép trộm cắp đi tiêu thụ. Hành vi coi thường pháp luật của nhóm này khiến người dân bất bình, lo lắng. Chỉ sau thời gian ngắn vào cuộc điều tra, nhóm này đã bị Công an quận Hải Châu tóm gọn.

Các đối tượng Tuấn, Rin, Minh, Hoàng, Tình, Tuần

Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) ngày 9-5 cho hay, đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng chuyện trộm cắp tài sản công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, gồm: Trần Minh Tuấn (1979), Nguyễn Bảo Rin (1983), Nguyễn Hoài Minh (1994), Từ Nhật Hoàng (1979), Đặng Công Hùng (cùng trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng); Phạm Hữu Tình (1990, trú quận Sơn Trà , Đà Nẵng) và Lê Khắc Tuần (1995, trú huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Theo tài liệu trinh sát, nhóm này cùng nhau thuê nhà trọ để ở và thường xuyên liên hệ với nhau để trộm cắp tài sản công trình. Ban ngày, nhóm này dạo quanh các địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ và Liên Chiểu để tìm “con mồi”. Khi thấy công trình xây dựng nào để nhiều vật liệu xây dựng, không có người trông coi thì đánh dấu và lên kế hoạch trộm cắp. Thời gian thực hiện các vụ trộm vào lúc sau 0 giờ đêm, khi người dân đã ngủ say và đường phố vắng người.

Đơn cử, vào đêm 3-5, Tình cùng với Minh, Tuần và Hoàng trộm cắp tại công trình xây dựng số K36/33- Thi Sách (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) sau đó tiếp tục kéo xe đến địa chỉ K04/15- Ông Ích Khiêm và đường Cao Thắng (thuộc phường Thanh Bình, quận Hải Châu) lấy trộm nhiều cuộn thép. Riêng vụ việc tại địa chỉ K04/15- Ông Ích Khiêm, nhóm đạo chích này bị camera an ninh ghi lại. Theo đó, vụ trộm xảy ra lúc 3 giờ 22, hai đối tượng đi xe máy đến trước để quan sát, cảnh giới. Ít phút sau, 2 đối tượng khác đi xe máy kéo theo xe bò đến để thực hiện hành vi. Toàn bộ số sắt, thép nặng khoảng 500kg được 4 đối tượng bốc lên xe chỉ trong vòng 5 phút. Đoạn video được người dân chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng hành vi này không thể chấp nhận được và ảnh hưởng đến chủ trương “4 An” của thành phố.

Tang vật và công cụ dùng để trộm cắp công an thu giữ được.

Liên tiếp các ngày sau đó, nhóm này vẫn thực hiện nhiều vụ trộm ở nhiều địa điểm khác nhau. Đến rạng sáng ngày 7-5, khi Tuấn, Rin, Tình trộm cắp tại công trình xây dựng bên cạnh bãi đất trống số 34 đường Phạm Văn Tráng và Hoàng, Tuần, Hùng, Thắng trộm cắp tại công trình xây dựng trên đường Hoàng Văn Thái thì bị các trinh sát hình sự Công an quận Hải Châu ập vào bắt giữ. Lực lượng Công an đã thu giữ tang vật 3 chiếc xe bò, 4 xe máy và 7 cuộn sắt. Ngoài chuẩn bị các vật dụng để cắt sắt, thép như kìm, cờ lê thì các đối tượng còn thủ thêm roi điện để chống trả nếu bị người dân và lực lượng chức năng phát hiện.

Đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 13 vụ trộm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bán được hàng chục triệu đồng. Số tiền bán được, nhóm này chia nhau tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng. Qua test nhanh, cơ quan Công an xác định cả 7 đối tượng đều dương tính với ma túy. Qua xác minh, cả 7 đối tượng đều có tiền án trước đó về các tội hủy hoại tài sản, trộm cắp và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã bắt khẩn cấp Trần Minh Tuấn, Nguyễn Bảo Rin, Phạm Hữu Tình, Nguyễn Hoài Minh, Lê Khắc Tuần và Từ Nhật Hoàng để làm rõ về hành vi: “Trộm cắp tài sản”; đối với Đặng Công Hùng, Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu điều tra mở rộng.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_242704_nhom-an-dem-cac-cong-trinh-xay-dung-sa-luoi.aspx