Nhóm 3 đối tượng bịt mặt, ném bom xăng khiến bé gài 5 tuổi bỏng nặng bị bắt

Do mâu thuẫn với anh Lê Khánh An (29 tuổi, con trai ông Thứ) nên nhóm bàn bạc ném bom xăng vào nhà ông Thứ để 'trả thù', hậu quả khiến bé gái 5 tuổi bị bỏng nặng.

VOV đưa tin, Công an huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã bắt tạm giam 3 nghi phạm để điều tra, làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích khi ném bom xăng làm bé gái bị thương.

Theo nguồn tin này, tối 27/1, trong lúc gia đình ông Lê Văn Thứ (61 tuổi), ngụ ấp Bà Ai II, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân đang bày tiệc trước nhà thì bất ngờ bị 3 người bịt mặt chạy xe ngang ném bom xăng vào nhà gây cháy.

Các đối tượng ném bom xăng. Ảnh: VOV

Các đối tượng ném bom xăng. Ảnh: VOV

Lúc này, cháu L.T.G.H. (5 tuổi), cháu nội của ông Thứ đang chơi trước cửa nhà, không tránh kịp đã bị bỏng ở vùng mặt, phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an huyện Hồng Dân đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Danh tính nhóm này gồm: Nguyễn Hoàng Sơn (23 tuổi), Nguyễn Văn Rô (24 tuổi) và Nguyễn Quốc Khánh (24 tuổi) cùng ở xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân.

Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng khai nhận do mâu thuẫn với anh Lê Khánh An (29 tuổi, con trai ông Thứ) nên bàn bạc ném bom xăng vào nhà ông Thứ để "trả thù".

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/nhom-3-doi-tuong-bit-mat-nem-bom-xang-khien-be-gai-5-tuoi-bong-nang-bi-bat-289124.htm