Nhóm 1% người giàu nhất sở hữu hơn một nửa số tài sản toàn cầu

Theo CNBC, báo cáo mới đây của ngân hàng Credit Suisse cho biết, hiện nhóm 1% người giàu nhất thế giới đang sở hữu hơn một nửa số tài sản toàn cầu.

Tỷ phú Jeff Bezos hiện là người giàu nhất thế giới.

Tờ Vneconomy đưa tin, tổng tài sản trên thế giới đã tăng 6% trong 12 tháng qua, mạnh nhất kể từ năm 2012, đạt mức 280 nghìn tỷ USD.

Số tài sản tăng thêm ở Mỹ trong khoảng thời gian này là 8,5 nghìn tỷ USD, chiếm hơn một nửa số tài sản tăng thêm 16,7 nghìn tỷ USD trên toàn cầu.

Bản báo cũng cho biết nhóm 1% dân số giàu nhất hiện sở hữu 50,1% tổng tài sản của thế giới, so với mức 45,5% vào năm 2001.

Khoảng cách giữa giới siêu giàu và phần còn lại của thế giới tiếp tục nới rộng, khi báo cáo mới nhất của ngân hàng Credit Suisse cho biết, 1% những người giàu nhất đang nắm giữ tới 50,1% tài sản toàn cầu. Con số này đã tăng mạnh so với con số 42,5% hồi năm 2008.

Số lượng triệu phú của thế giới được nhận định sẽ còn tăng mạnh trong những năm tiếp theo. Thế giới hiện có 36 triệu người là triệu phú và con số này có thể tăng lên mức 44 triệu người vào năm 2022.

Theo VTV, sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, tài sản mà những người giàu nắm giữ không ngừng tăng và liên tục đạt những kỷ lục mới. Trong khi đó với 3,5 tỷ người nghèo nhất, tương đương 70% lực lượng lao động toàn cầu lại chỉ sở hữu vỏn vẹn 2,7% tổng tài sản thế giới.

Thanh Hương (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nhom-1-nguoi-giau-nhat-so-huu-hon-mot-nua-tai-san-toan-cau-a347056.html