Nhói lòng cảnh Đà Nẵng bị nước bủa vây

Mưa lớn nhiều ngày qua khiến nhiều khu vực thấp trũng ở huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) bị ngập cục bộ do mưa lớn suốt nhiều giờ.

 Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, trong 24 giờ qua tại Đà Nẵng có mưa to, rất to, lượng mưa tới 300mm.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, trong 24 giờ qua tại Đà Nẵng có mưa to, rất to, lượng mưa tới 300mm.

Mưa lớn liên tục nhiều ngày qua đã khiến các vùng thấp trũng thuộc các xã Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Phong, Hòa Tiến… trên địa bàn huyện Hòa Vang bị ngập úng, do nước lên nhanh ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Khu vực các thôn Nam Yên, Hội Yên (xã Hòa Bắc) cũng bị ngập cục bộ, từ tối qua, nước ngập tràn vào nhà dân nhưng sáng nay đã rút.

Thôn Lộc Mỹ (xã Hòa Bắc) gần như bị chia cắt do nước ngập sâu.

Đoạn đường vào xã Hòa Tiến bị ngập nặng, người dân phải dùng thuyền làm phương tiện đi lại.

Các ruộng mía của người dân ở xã Hòa Bắc nước ngập đến nửa thân.

Ông Nguyễn Đắc Phương (nông dân nuôi tôm ở thôn Trường Định, huyện Hòa Vang) cho hay, nước lên từ trưa hôm qua khiến ông không kịp trở tay. "Không ngờ mưa lớn rồi ngập nhanh như rứa. Vụ ni nhà tui dè chừng lụt nên chỉ nuôi khoảng 5 tạ, rứa mà cũng trôi sạch", ông Phương nói.

Ở những khu vực bị ngập sâu, UBND xã Hòa Bắc đã cho lập rào chắn, bố trí dân quân trực để nhắc nhở bà con hạn chế qua lại.

Mưa lớn khiến nhiều đoạn đường dẫn vào xã Hòa Bắc bị sạt lở đất nghiêm trọng khiến người dân đi lại khó khăn.

Nước sông Túy Loan (huyện Hòa Vang) dâng lên sát nhà dân.

UBND huyện Hòa Vang cho biết, tính đến sáng nay, trên địa bàn huyện có 8/11 xã có thôn bị ngập, chủ yếu ở các vùng trũng, thấp, dọc các tuyến sông. Một số tuyến đường liên xã, liên thôn bị ngập như: tuyến DH2, tuyến Phước Thái đi Diêu Phong, tuyến đi Lệ Sơn (Cầu Bến Giang).

Mưa lớn cũng gây sạt lở, bồi lấp tuyến đường ADB5 tại thôn Trường Định (xã Hòa Liên) và thôn An Định (xã Hòa Bắc), tuyến DT 601 tại thôn Quan Nam 3 (Hòa Liên).

Nhiều nhà dân ở thôn Quan Nam 2 và Trung Sơn (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) cũng bị ngập nặng. Thôn Quan Nam 2 có khoảng 15 hộ bị ngập, thôn Trung Sơn có gần 100 hộ bị ngập.

Người dân di chuyển giữa các khu vực bằng ghe hoặc thuyền nhỏ.

Theo ông Võ Văn Ngà (Văn phòng UBND xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) cho biết, một số khu vực thấp, trũng trên địa bàn xã như thôn Túy Loan Tây, thôn Bồ Bản... vẫn đang bị ngập do mưa lớn nhiều giờ qua. "Một số gia đình ở thôn Bồ Bản trũng hơn nên nước ngập mấp mé sân, chưa vào sâu trong nhà. Chúng tôi đã thông báo cho các trường cho học sinh nghỉ học sáng nay. Hiện thiệt hại chủ yếu là rau củ của bà con, khoảng 5-6 ha ở hợp tác xã rau sạch gần như bị ngập hoàn toàn"- ông Ngà nói.

Theo ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, lũ đã dâng lên ngập tuyến đường và cầu dẫn vào thôn Lộc Mỹ, gây chia cắt thôn này. "Trong ngày 7/10, xã đã chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn. Hiện nay, lũ trên sông Cu Đê đang dâng cao, xã đang theo dõi để chủ động triển khai ứng phó”, ông Nam nói.

Vùng sản xuất rau La Hường (quận Cẩm Lệ) đã bị nước dâng cao gây ngập úng một số diện tích hoa màu.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, mực nước trên sông Vu Gia và các sông thuộc thành phố Đà Nẵng đang lên. Mực nước lúc 7h00 ngày 8/10 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 9.02m (trên báo động 3: 0.02m), trên sông Cẩm Lệ tại Cẩm lệ: 1.27m (trên báo động 1: 0.27m). Dự báo lũ trên các sông địa bàn thành phố Đà Nẵng còn đang tiếp tục lên.

Lê Tâm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/nhoi-long-canh-da-nang-bi-nuoc-bua-vay-95788.html