Nhọc nhằn mưu sinh giữa trời nắng nóng hơn 40 độ C ở miền Trung

Những người dân miền Trung đang phải vật lộn làm việc mưu sinh dưới cái nắng kèo dài nhiều ngày cùng nền nhiệt ngoài trời lên đến hơn 40 độ C.

Ghi nhận của PV VTC News tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho thấy nắng nóng kéo dài khiến người dân hạn chế ra ngoài vào buổi trưa và chiều. Đó là nguyên do khiến đường phố ở Vinh vắng bóng người qua lại, chỉ có một số người lao động tự do, công nhân... vẫn buộc phải mưu sinh dưới nền nhiệt 40 độ C. Một người dân làm nghề cửu vạn ở TP Vinh "đổ mồ hôi hột" khi vất vả kéo xe dưới cái nắng như đổ lửa.

Ghi nhận của PV VTC News tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho thấy nắng nóng kéo dài khiến người dân hạn chế ra ngoài vào buổi trưa và chiều. Đó là nguyên do khiến đường phố ở Vinh vắng bóng người qua lại, chỉ có một số người lao động tự do, công nhân... vẫn buộc phải mưu sinh dưới nền nhiệt 40 độ C. Một người dân làm nghề cửu vạn ở TP Vinh "đổ mồ hôi hột" khi vất vả kéo xe dưới cái nắng như đổ lửa.

Cánh tài xế ở bến xe Vinh phải dùng đá chườm lên người để hạ nhiệt trong thời tiết nắng nóng kéo dài.

Không chỉ ở Nghệ An, những ngày qua, người dân ở Thừa Thiên - Huế cũng phải sống khá chật vật trong thời tiết khắc nghiệt với nắng nóng kéo dài nhiều ngày.

Thế nhưng, một số người dân lao động ở Huế vẫn phải ra đường mưu sinh bất chấp trời nắng nóng lên đến 40 độ C.

Hai người dân đang đẩy xe kéo đi bốc hàng thuê dưới cái nắng như đổ lửa.

Những người thợ xây, phụ hồ đang miệt mài gắn từng miếng đá ốp vỉa hè dưới trời nắng chang chang.

Những bác xích lô, xe thồ đang trú nắng dưới những gốc cây ở ga Huế chờ khách.

Công nhân của Công ty Môi trường và Đô thị Huế bơi trong lúc vớt rác trên sông tranh thủ chọn gầm cầu làm chỗ tránh nóng.

Một bác bán hàng rong trải tạm tấm bao dưới vỉa hè tranh thủ chợp mắt dưới những tán cây rợp mát.

Video: Nấu chín mì tôm dưới nắng nóng hơn 40 độ C ở Hà Nội

VIỆT HOÀNG - TRẦN LỘC

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/nhoc-nhan-muu-sinh-giua-troi-nang-nong-hon-40-do-c-o-mien-trung-ar547314.html