Nhọc nhằn hành trình bảo vệ ngôi vương của Hà Nội FC

Mặc dù còn 10 trận đấu nữa thì mùa giải V.League 2020 mới khép lại, nhưng hành trình bảo vệ ngôi vương của Hà Nội FC xem ra đầy trắc trở. Thậm chí khả năng phải đi dự chung kết ngược của đội bóng thủ đô vẫn còn bỏ ngõ.

Do đại dịch Covid, điều lệ mùa giải năm nay có nhiều thay đổi, sau khi kết thúc giai đoạn 1 sẽ căn cứ theo bảng xếp hạng để phân nhóm thi đấu cho giai đoạn 2. Nhóm tranh vô địch gồm 8 đội xếp từ 1-8 và nhóm tranh trụ hạng gồm 6 đội còn lại. Điểm số ở giai đoạn 1 vẫn được giữ nguyên, và giai đoạn 2 chỉ thi đấu 1 lượt, BTC giải sẽ tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu.

Mục tiêu trước mắt

Kết thúc giai đoạn 1, các đội xếp từ 1-4 ở giai đoạn 1 sẽ được ưu tiên đá 4 trận sân nhà, còn đội từ thứ 5 đến thứ 8 chỉ co 3 trận sân nhà. Lúc này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải tạm quên đi khoảng cách 7 điểm so với đội đứng đầu BXH Sài Gòn mà phải kiếm đủ điểm lọt vào tốp 4 để giành lợi thế sân nhà. Hơn lúc nào hết, HLV Chu Đình Nghiêm cần “cầm cự” để chờ “viện binh” Duy Hậu về nước và Đình Trọng, Omar… trở lại sau chấn thương.

 Hà Nội sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên sân Thống Nhất. Ảnh VPF

Hà Nội sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên sân Thống Nhất. Ảnh VPF

Trước mắt Hà Nội FC đã gia cố tuyến giữa bằng cựu binh Tấn Tài, để giải phóng bớt nhiệm vụ phòng ngự của Moses trong sơ đồ 4-1-4-1. Hiện nay Rimario đang khá đơn độc trên hàng công khi Omar không thi đấu. Hà Nội đang mất cân đối giữa tấn công và phòng thủ, lối đá đập-nhả rồi bất ngờ xẻ nách tấn công và trả bóng cho tuyến 2 của đội bóng thủ đô đã bị bắt bài.

Hiện Hà Nội FC đang đứng thứ 6 trên BXH, chỉ thua đội thứ 5, 6 là HAGL và Quảng Ninh đúng 1 điểm. Nghĩa là cơ hội có mặt ở tốp 4 để giành lợi thế số trận sân nhà của Hà Nội vẫn còn nguyên, miễn là họ thi đấu tốt 3 trận còn lại của giai đoạn lượt đi.

Nhận điện đối thủ

Ba vòng đấu tới các đối thủ của CLB Hà Nội đều có những độ khó nhất định. Đầu tiên là chuyến làm khách trên sân Thống Nhất trước CLB TPHCM ở vòng 11. Đây là trận đấu của danh dự, cuộc đối đầu của Công Phượng và Quang Hải là nhưng tuyển thủ quốc gia đang được báo chí quan tâm nhiều nhất. Thành tích đối đầu đang nghiêng hẳn về đội khách Hà Nội nhưng điều này không có nghĩa là nhà vô địch dễ dàng có 3 điểm.

Hai trận đấu cuối cùng, Văn Quyết và các đồng đội sẽ vào Tam Kỳ gặp Quảng Nam trước khi về sân nhà tiếp Thanh Hóa. Về lý thuyết đây là những đội bóng nằm tốp cuối, cơ hội có 3 điểm khá cao nhưng cả HLV Quang Hùng lẫn Thành Công đều không dễ nằm im để đội khách lấy trọn 3 điểm đem về. Thậm chí trận đấu trên sân Hàng Đẫy với Thanh Hóa thì lực lượng cổ động viên xứ Thanh cũng đầy ắp khán đài và quá khứ cho thấy chưa bao giờ là điều dễ dàng với đội Hà Nội.

Viện binh Lê Tấn Tài đã có mặt làm thủ tục khám sức khỏe gia nhập Hà Nội FC. Ảnh HNFC.

Trong khi đó, Than Quảng Ninh trên sân nhà được gặp SLNA, B.Bình Dương trước khi kết thúc giai đoạn 1 trên sân Thống Nhất của Sài Gòn được coi là dễ có được 6 điểm hơn Hà Nội. HAGL có khó khăn hơn khi phải làm khách với Thanh Hóa, SLNA trước khi đá trận cuối trên sân nhà gặp TP.HCM.

3 vòng cuối đang là thử thách lớn cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vì họ cách tốp 6 đi đá chung kết ngược cũng chỉ 3 điểm, đúng bằng 1 trận thắng. Điều này bắt buộc Hà Nội phải thật tập trung giải quyết từng trận đấu và không được phép phạm sai lầm. Lúc này Hà Nội phải thanh toán từng mục tiêu cụ thể, đã qua rồi cái thời họ thắng như chẻ tre và vượt trội phần còn lại của V.League.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-fc-kho-long-bao-ve-ngoi-vuong-390548.html