Nho xanh và nho đỏ, ăn cái nào tốt cho sức khỏe hơn?

Cả 2 loại nho đều tốt để ăn, nhưng nho đỏ có một thứ tuyệt vời hơn nho xanh.

Về mặt dinh dưỡng, nho xanh và nho đỏ tương đương nhau và là thực phẩm tốt cho bữa ăn hằng ngày.

Nhưng nho đỏ vượt trội nho xanh về lợi ích cho sức khỏe nhờ có thêm chất resveratrol, một chất chống oxy hóa nằm ở vỏ nho đỏ có khả năng bảo vệ tế bào của bạn khỏi tác hại của các gốc tự do và giúp ngăn ngừa sự phát triển của các bệnh mãn tính.

Nếu bạn đang tính toán lượng calo nạp vào cơ thể thì ăn cả 2 loại nho đều không khác biệt. Một cốc nho đỏ hay nho xanh đều mang lại 100 calo, chỉ 5% nhu cầu hằng ngày của cơ thể. Do đó, nếu bạn muốn duy trì cân nặng tối ưu, thì nho nào cũng được.

Một điểm đặc biệt khác, nho đỏ và nho xanh đều có lượng đồng đáng kể, mà một cốc nho đáp ứng 20% nhu cầu hằng ngày.

Đồng là một khoáng chất vi lượng thiết yếu, đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất các tế bào hồng cầu. Khoáng chất này cũng hỗ trợ sức khỏe mạch máu, thần kinh và xương, đồng thời hỗ trợ hấp thu sắt, một chất dinh dưỡng quan trọng khác để nuôi máu.

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-sach-song-khoe/nho-xanh-va-nho-do-an-cai-nao-tot-cho-suc-khoe-hon-992399.html