Nhờ thi hộ, nhiều sinh viên bị đình chỉ học

Nhiều sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh phải nhận quyết định bị đình chỉ học 1 năm, hoặc buộc thôi học trong đợt này vì nhờ người thi hộ.

Mới đây, Phó Giáo sư Huỳnh Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh đã ký ban hành các quyết định kỷ luật đối với sinh viên vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2018 – 2019.

Những sinh viên bị kỷ luật là do nhờ người thi hộ chuẩn đầu ra tiếng Anh. Ảnh: Minh họa

Những sinh viên bị kỷ luật là do nhờ người thi hộ chuẩn đầu ra tiếng Anh. Ảnh: Minh họa

Theo đó, có tổng cộng 19 sinh viên bị áp dụng hình thức kỷ luật đình chỉ học 1 năm hoặc buộc thôi học trong đợt này vì nhờ người thi hộ. Trong đó, sinh viên P.V.H. khoa Cơ khí công nghệ là người duy nhất bị đuổi học do nhờ người thi hộ và không chấp hành lệnh triệu tập của khoa và nhà trường.

Các quyết định kỷ luật này được thông báo trong toàn trường, đồng thời gửi về cho gia đình, địa phương để cùng quản lý tốt người học cũng như tăng cường ý thức chấp hành nội quy của sinh viên toàn trường. Sau thời hạn một năm bị kỷ luật, nếu người học không tái phạm, phấn đấu rèn luyện tốt, được địa phương và khoa xác nhận, nhà trường sẽ xem xét để chấm dứt hình thức kỷ luật đối với sinh viên.

Được biết, vào năm 2017 trường này cũng đã có quyết định kỷ luật 1 năm với 15 sinh viên bị phát hiện nhờ người thi hộ chứng chỉ tiếng Anh đầu ra. Trong năm nay, số sinh viên bị đình chỉ cũng là do nhờ người thi hộ chuẩn đầu ra tiếng Anh và tin học.

Đ. Phương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/nho-thi-ho-nhieu-sinh-vien-bi-dinh-chi-hoc-20181122144344471.htm