Nhổ răng tại bệnh viện, một phụ nữ tử vong

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, 36 tuổi đã bị tử vong sau khi đến nhổ răng tại phân viện quân y 7 (viện 203 cũ, Hải Phòng).

Khoảng 8h sáng ngày 15-3, chị Nguyễn Thị Thu Trang, 36 tuổi, ở ngõ 80A, An Đà Nội, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng, đến phân viện quân y 7 (viện 203 cũ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng), khám nhổ răng. Đến 9h30 thì người nhà nhận được tin báo từ bệnh viện và thông báo tiên lượng xấu.

Khi chồng chị Trang là anh Vũ Văn Quý đến bệnh viện thì được báo bệnh tình của chị Trang trong tình trạng nguy kịch. Đến khoảng 12h20' cùng ngày thì chị Trang tử vong. Theo người nhà chị Trang - ban đầu bệnh viện cho biết chị Trang tử vong là sốc phản vệ.

Người nhà bệnh nhân lo lắng chờ đợi trước cổng bệnh viện.

Cũng theo gia đình, trước đó vào chiều 14-3, chị Trang được bạn chở đến phòng khám tư để khám và xử lý răng đau, nhưng chị Trang không đồng ý. Đến sáng 15-3, chị Trang một mình đến nhổ răng tại Phân viện quân y 7 thì xảy ra sự việc trên.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

V.Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/nho-rang-tai-benh-vien-mot-phu-nu-tu-vong-482297/