Nho Quan sẵn sàng bước vào năm học mới

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, song những năm qua, huyện miền núi Nho Quan luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ưu tiên mọi nguồn lực để hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, phục vụ cho sự nghiệp giáo dục. Đến thời điểm này, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã sẵn sàng bước vào năm học mới với quyết tâm sẽ đưa giáo dục Nho Quan lên bước phát triển mới.

Cơ sở vật chất Trường THCS Lạc Vân (Nho Quan) được đầu tư khang trang chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: Minh Quang

Dẫn chúng tôi đitham quan khuôn viên Trường Mầm non Quảng Lạc, cô giáo Nguyễn Thị Liên, Hiêụtrưởng nhà trường cho biết, 6 phòng học, các phòng chức năng và khu hiệu bộđược khởi công xây dựng từ tháng 10/2018 với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. Côngtrình mới được hoàn thiện, kịp thời bàn giao cho nhà trường để chuẩn bị đón treở̉ các điểm lẻ về học tập trung tại trường trung tâm.

Trước đây, Trường mầm non là dãy nhà cấp 4,tận dụng lại của trường cấp 1+2. Phòng học xuống cấp, ẩm thấp, chật chội nêntrường không thể tổ chức học bán trú cho các bé, dù tại đây đang tiếp nhận cáccháu từ 1-3 tuổi, rất cần được học bán trú. Những năm học trước, nhà trườngphải học ở nhiều khu lẻ với cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu phòng học… Nhưngtới năm học 2019-2020 này, mọi nỗi lo về cơ sở vật chất đã được khắc phục hoàntoàn. Với cơ ngơi trường lớp khang trang, đầy đủ, nhà trường sẽ có thêm điêùkiện nâng cao chất lượng cho công tác giáo dục, phấn đấu sẽ xây dựng trường họcđạt chuẩn quốc gia vào cuối năm 2019 này. Trường được đặt tại trung tâm của xã,có đầy đủ phòng học và các công trình phụ trợ. Cơ sở vật chất khang trang, trangthiết bị được trang bị đầy đủ, sân chơi rộng rãi, đủ điều kiện để phục vụ việcnuôi dạy bán trú cho các cháu tại trường.

Đồng chí Trần ThịKim Liên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nho Quan cho biết, Nho Quan làhuyện miền núi, còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, xácđịnh rõ tầm quan trọng của việc hoàn thiện cơ sở vật chất đối với việc nâng caochất lượng giáo dục, hàng năm, huyện Nho Quan vẫn ưu tiên, dành mọi nguồn lựchỗ trợ các địa phương, nhà trường xây dựng, cải tạo trường lớp. Trung bình môĩnăm, huyện Nho Quan dành kinh phí từ 50-60 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chấtcác trường học. Tính riêng năm học vừa qua, cùng với nỗ lực của các địa phươngvà kinh phí của huyện, đã có 92 phòng học và phòng chức năng được xây mới, vơítổng kinh phí đầu tư khoảng 60 tỷ đồng, nâng tỷ lệ phòng học kiên cố là 941/998phòng, đạt 94,29%. Đồng thời, mua sắm bổsung trang thiết bị cho các nhà trường với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Các nhàtrường cũng chủ động trong việc mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy vàhọc, trong đó tích cực thực hiện phong trào tự làm, tự tạo thiết bị dạy học.Năm học 2019-2020, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nho Quan đặt mục tiêu hiệnđại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đạihóa, đồng bộ hóa; bảo đảm tối đa cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các trườnghọc nhằm đảm bảo học sinh được học 2 buổi/ngày và không để xảy ra tình trạng nợchuẩn hoặc không đảm bảo chuẩn với trường đã công bố đạt chuẩn quốc gia. Thựchiện mục tiêu này, ngay sau khi kết thúc năm học 2018-2019, huyện Nho Quan đãchỉ đạo các trường học tiến hành rà soát lại cơ sở vật chất phục vụ công tácdạy học. Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn để có kế hoạch xây dựng, sửa chữa nângcấp một số phòng học nhằm đảm bảo tất cả các trường đều có đủ phòng học phục vụnăm học mới, không để xảy ra tình trạng thiếu phòng học. Trên cơ sở đó, huyệnNho Quan sẽ tiếp tục đầu tư trên 74 tỷ đồng để hỗ trợ các cơ sở giáo dục cònkhó khăn, hoàn thiện trường lớp. Với nỗ lực này, trong năm tới, 100% trường họctrên địa bàn huyện Nho Quan sẽ không còn tình trạng thiếu phòng học.

Sự quan tâm củahuyện Nho Quan trong những năm qua đã thực sự trở thành động lực để các cơ sởgiáo dục trên địa bàn vươn lên không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Nhờđó, chất lượng giáo dục của huyện Nho Quan đã có những bước tiến vững chắc, đặcbiệt là chất lượng giáo dục mũi nhọn không ngừng được nâng cao.

Trong năm học vưàqua, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nho Quan đã tổ chức 8 cuộc thi, hội thicấp huyện; tham gia 10 cuộc thi cấp tỉnh và 9 cuộc thi cấp quốc gia. Số thísinh tham gia các kỳ thi, cuộc thi ở cả 3 cấp đều tăng. Trong đó, tại kỳ thicấp huyện có 1.709 lượt cá nhân đạt giải, đạt tỷ lệ 59,09%, tăng 4,49% so vơínăm học trước. ở cấp tỉnh, có 239 lượt cá nhân đạt giải và ở cấp Quốc gia,huyện Nho Quan có 116 học sinh tham gia các cuộc thi, hội thi và đã có 34 họcsinh đạt giải, tăng 10 giải so với năm học trước. Với kết quả đó, Ngành Giáodục và Đào tạo huyện Nho Quan được xếp thứ 3 toàn tỉnh trong phong trào bôìdưỡng học sinh giỏi.

Nguyễn Hùng

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/nho-quan-san-sang-buoc-vao-nam-hoc-moi-2019082707455570p4c31.htm