Nhổ nước bọt vào pizza của khách, shipper trẻ đối mặt với 18 năm tù giam

Hành vi xấu của shipper này vô tình bị camera ghi lại, vì thế, dù phủ nhận mọi tội danh nhưng thanh niên vẫn đang đứng trước nguy cơ 'ăn cơm tù' dài hạn.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Eskisehir phía tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Burak S. là một người giao hàng trẻ tuổi, không hiểu vì lý do gì, khi giao pizza cho khách, anh chàng này quyết định tặng thêm một bãi nước bọt vào chiếc bánh.

Theo đoạn phim được camera ghi lại, Burak S. đã mở hộp pizza ra, cắm cúi vào miếng bánh, đồng thời dùng điện thoại tự quay phim lại.

Ngay sau đó, khách hàng đã gọi pizza điện báo cho cảnh sát rằng, ông nhận được một chiếc bánh đầy nước bọt.

Khi vụ lùm xùm xảy ra Burak S. đã bị công ty sa thải. Đồng thời anh ta bị cáo buộc "đe dọa tính mạng người khác bằng cách đổ thuốc độc hay các chất khác lên đồ ăn”, với mức án cao nhất lên tới 15 năm tù giam. Burak cũng bị cáo buộc “làm hỏng đồ ăn và gây ảnh hưởng tới sức khỏe khách hàng”, với mức án tối đa 3 năm tù giam.

Burak S. đã phủ nhận mọi cáo buộc. Anh nói: “Vị khách hàng đã gây hấn với đồng nghiệp Aylin của tôi khi ông ta gọi điện đặt pizza. Tôi biết ngay đây là 1 khách hàng rắc rối. Vì thế, tôi chỉ muốn mở hộp pizza để kiểm tra, chụp vài tấm hình gửi về cho Aylin mà thôi. Tôi không hề nhổ nước bọt vào miếng bánh”.

Tuy nhiên, khách hàng lại cho rằng, ông gọi đến cửa hàng pizza trong khoảng 2 phút để đặt hàng và chẳng có tranh cãi gì cả.

Được biết, phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào năm sau, các chuyên gia pháp y sẽ có thời gian kiểm tra chiếc bánh.

Tổng hợp

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/nho-nuoc-bot-vao-pizza-cua-khach-shipper-tre-doi-mat-voi-18-nam-tu-giam-d13970.html