Nhớ nhau tìm về!

Gần 200 cô, chú, bác là những người làm báo thời Quảng Nam Đà Nẵng (QN-ĐN) hiện đang sinh sống khắp nơi trên cả nước đã về chung vui buổi gặp mặt với chủ đề 'Nhớ nhau tìm về'

BTC mừng đại thọ cho các nhà báo lão thành.

Gần 200 cô, chú, bác là những người làm báo thời Quảng Nam Đà Nẵng (QN-ĐN) hiện đang sinh sống khắp nơi trên cả nước đã về chung vui buổi gặp mặt với chủ đề "Nhớ nhau tìm về" do Ban liên lạc Những người làm báo QN-ĐN tổ chức ngày 26-8. Buổi gặp mặt vinh dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng và lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Nam đến dự. Thay mặt đội ngũ những người làm báo từ năm 1975-1997, nhà báo, nhà văn Hồ Duy Lệ- nguyên Phó Tổng Biên tập Báo QN-ĐN, nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Nam- ôn lại những kỷ niệm về một thời làm báo đầy gian khó nhưng rất đỗi tự hào. Trong những năm tháng đó, đội ngũ những người làm báo thời QN-ĐN (cả báo in, báo nói, báo hình và báo ảnh) với nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm đã dấn thân, xông pha trên các lĩnh vực để kịp thời phản ánh trung thực, sinh động các sự kiện kinh tế, chính trị, VH-XH, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân QN-ĐN chung sức, chung lòng, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng quê hương phát triển...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trân trọng ghi nhận những cống hiến của đội ngũ những người làm báo thời QN-ĐN (giai đoạn 1975-1997), Phó Bí thư Thường trực Võ Công Trí khẳng định: "...Báo chí QN-ĐN thời đó đã thể hiện vai trò đi đầu trong biểu dương nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái của các phần tử xấu, của các thế lực thù địch; phát hiện những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tệ nạn xã hội để thông tin nhanh, chính xác kịp thời... Với những đóng góp đó, báo chí QN-ĐN đã làm dày, làm đẹp truyền thống của nền báo chí Cách mạng Việt nam. Trong suốt chiều dài lịch sử, báo chí luôn có vai trò quan trọng và có đóng góp tích cực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, thực hiện vai trò định hướng dư luận xã hội, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia giám sát, phản biện, giúp các cơ quan ban ngành xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện nhiều chủ trương, chính sách. Làm báo ở QN-ĐN thời kỳ từ sau 30-4-1975 đến khi chia tách tỉnh, có thể nói là thời kỳ gian khổ, nhưng không kém hào hùng, oanh liệt với nhiều tấm gương sáng ngời về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo...". Dịp này, BTC mừng đại thọ 14 cựu nhà báo lão thành.

P.Thủy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_194375_nho-nhau-tim-ve-.aspx