Nhớ nhầm lịch, một thí sinh ở TP.HCM phải ra về vì đến phòng thi quá trễ

Một thí sinh thi vào lớp 10 ở TP.HCM phải ra về vì tới trường thi trễ do nghĩ hôm nay sinh hoạt quy chế thi nên 9h00 mới đến điểm thi.

Sáng 16/7, hơn 82.000 thí sinh thi vào lớp 10 THPT công lập, năm học 2020 - 2021 tại TP.HCM bước vào môn thi đầu tiên.

Sáng nay, các thí sinh sẽ làm bài môn Văn trong 120 phút, bắt đầu từ 8h00 đến 10h00, nhưng thí sinh phải có mặt tại phòng thi từ 7h30.

Ghi nhận của PV VTC News, khoảng 9h00 tại điểm trường THCS Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn), một thí sinh hớt hải chạy đến khi các thí sinh khác đang làm bài thi. Thí sinh này cho biết, do nghĩ hôm nay là ngày tới nghe phổ biến quy chế thi nên giờ mới có mặt. Sau khi cán bộ nghe giải thích, thí sinh đành buồn bã ra về.

Theo quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM, thí sinh nếu đến phòng thi muộn nhưng chưa có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì cán bộ coi thi lập biên bản và cho thí sinh dự thi. Tất cả trường hợp đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Thí sinh phải bỏ môn thi vì nhớ nhầm lịch.

Thí sinh phải bỏ môn thi vì nhớ nhầm lịch.

Năm nay, Sở GD&ĐT TP.HCM quyết định triệu tập 11.446 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi và 3.430 cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, trong số 82.000 thí sinh đăng ký dự thi có 74.912 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 thường, 6.524 thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên và 857 thí sinh theo chương trình tích hợp.

Minh Huy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nho-nham-lich-mot-thi-sinh-o-tphcm-phai-ra-ve-vi-den-phong-thi-qua-tre-ar558005.html