Nhờ người đóng thế bố mẹ để bán trộm nhà đất

Túng tiền, Vũ đã nhờ các đối tượng đóng giả bố mẹ mình để qua mặt cán bộ chuyên môn, bán ngôi nhà của ông Q, bà M…

Các cơ quan tố tụng làm rõ, cần tiền ăn tiêu, tháng 4-2011, Trần Quang Vũ, SN 1986, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, nảy sinh ý định chiếm đoạt chính căn nhà ở quận Tây Hồ của bố mẹ đẻ. Vũ đã nhờ Nguyễn Khắc Tuấn, SN 1978, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội và Nguyễn Ngọc Đức, SN 1984, quê Tuyên Quang, tìm người đóng giả bố mẹ mình (bà Đào Thị M, ông Trần Quang Q).Tuấn nhận lời và “săn” người có độ tuổi tương tự như bố mẹ Vũ để “vào vai”. Nguyễn và Lộc nhận lời giúp, rủ thêm Lưu Thúy Nga. Hai người biết rõ mục đích của Vũ. Vũ thỏa thuận trả công cho nhóm của Lộc 20 triệu đồng.

Ngày 5-5-2011, tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Vũ, Đức, Tuấn bảo Nga, Lộc chụp ảnh chân dung. Do cỡ ảnh to nên Đức bảo Tuấn mang ra cửa hàng rửa lại cho đúng cỡ. Sau đó, những người này dùng ảnh của Lộc, Nga dán vào CMND của bố mẹ Vũ, rồi ra phòng công chứng lập giấy ủy quyền định đoạt ngôi nhà.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Làm thủ tục công chứng xong, Vũ trả 20 triệu đồng. Cầm số tiền này, Lộc giữ lại 7,5 triệu đồng còn lại đưa cho Tuấn 5 triệu đồng, Nga 7,5 triệu đồng.Có được giấy ủy quyền, Vũ nhanh chóng làm hợp đồng “bán trộm” nhà, đất của bố mẹ cho một người với giá 1,7 tỷ đồng nhưng lại viết “Giấy biên nhận” đã nhận 2 tỷ đồng kèm thỏa thuận thuê lại căn nhà trên trong 3 tháng.

Ngày 25-6-2012, Vũ nhờ Lộc mạo danh ký giả tên ông Quý và “Đơn cam kết” nhờ đối tượng tên Hải (chưa xác định được lai lịch) đến UBND xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, xin xác nhận chữ ký của ông Q. Ngày 12-7-2012, Nga đóng giả bà M đi cùng Vũ đến Phòng TNMT quận Tây Hồ để làm thủ tục ký tên đồng ý cho Vũ chuyển nhương căn nhà trên. Anh Phùng Văn Q, người mua, sau đó đã thế chấp nhà đất này tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín để vay 5 tỷ đồng.Ít lâu sau, biết tin Vũ bị đi tù về tội liên quan đến ma túy, anh Q đến đòi tài sản. Lúc này, bố mẹ Vũ mới biết bị con trai qua mặt và trình báo CQCA.

Ngoài áp dụng những mức án nêu trên và không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, cả 2 cấp tòa án còn quyết định buộc UBND quận Tây Hồ phải hủy giấy chứng nhận về nhà đất đã cấp không đúng pháp luật và buộc Trần Quang Vũ phải bồi thường 2 tỷ đồng cho người mua nhà, đất.

Do đó, HĐXX sơ thẩm của TAND quận Tây Hồ tuyên Nguyễn Văn Lộc, Lưu Thúy Nga, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Khắc Tuấn cùng 24 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Giữ vai trò chủ mưu, Trần Quang Vũ bị cấp tòa sơ thẩm áp dụng tổng cộng 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Sau đó, Vũ không kháng cáo, không bị kháng cáo và kháng nghị. Lộc, Nga kháng cáo xin giảm án; Tuấn, Đức rút kháng cáo tại phiên phúc thẩm. Vừa qua, HĐXX phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, cả 2 cấp tòa án còn quyết định buộc UBND quận Tây Hồ phải hủy giấy chứng nhận về nhà đất đã cấp không đúng pháp luật và buộc Trần Quang Vũ phải bồi thường 2 tỷ đồng cho người mua nhà, đất.

Đối với cán bộ thụ lý, anh Nguyễn Văn Long, làm thủ tục sang tên sổ đỏ, mà không biết việc Vũ giấu bố mẹ và thuê người đóng giả ông Q, bà M để chuyển nhượng nhà đất. CQĐT đã đề nghị Sở TNMT phối hợp tổ chức thanh tra việc tiếp nhận hồ sơ chuyển tên chủ sử dụng đất, sở hữu nhà ở trên. Sở TNMT kết luận, quá trình thanh tra công vụ không phát hiện vi phạm trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Do đó, CQĐT không đề cập xử lý đối với anh Long.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nho-nguoi-dong-the-bo-me-de-ban-trom-nha-dat-141558.html