Nhờ nắng ấm, thực phẩm giữ giá sau Tết

Theo quan sát của phóng viên Báo Điện tử Tổ Quốc, giá thực phẩm ngày mùng 5 Tết, đặc biệt là sau xanh tại các chợ trên địa bàn Hà Nội không biến động, thậm chí một số loại rau còn rẻ hơn trước Tết.

Khác với mọi năm, năm nay tại các chợ đầu mối Đền Lừ, chợ Nghĩa Tân, chợ 8-3, chợ Xanh, chợ Mỹ Đình… , giá thực phẩm sau Tết Nguyên đán không nhiều biến động.

Ảnh: Hà Giang

Rau xanh thường là loại thực phẩm tăng giá mạnh nhất trong những ngày đầu năm nhưng năm nay đa số đều giữ nguyên giá, hoặc tăng không đáng kể, duy chỉ một số loại rau thơm, cà chua… tăng khoảng 10% so với trước Tết Nguyên đán.

Cụ thể, tại chợ Mỹ Đình, giá cá các loại thịt, cá không tăng, hoặc đây đó một số loại như: cá chép, cá trắm to tăng nhẹ khoảng 5 nghìn đồng/kg. Giá cá trắm, chép to tại đây có giá 70 nghìn đồng/kg, ngao 20 nghìn đồng/kg, rau thơm 2-3 nghìn đồng/bó, cần tây 5-7 nghìn đồng/bó…

Tại chợ 8/3, cà chua, susu có giá 8 nghìn đồng/kg, rau muống, rau cải 15 nghìn đồng/bó, su hào 3 nghìn đồng/củ, ổi 30 nghìn đồng/kg…

Cũng tại chợ 8/3, giá các loại hoa rẻ hơn trước Tết. Hoa cúc vàng có giá 30 nghìn đồng/10 bông, hoa ly hồng 35 nghìn đồng/ cành 5 bông…

Tại chợ Xanh, thịt thăn bò có giá 280 nghìn đồng/kg, bắp hoa giá 350 nghìn đồng/kg, thịt thăn lợn giá 110 nghìn đồng/kg, sườn, ba chỉ, nạc vai giá 100 nghìn đồng/kg…

Nhìn chung, giá thực phẩm những ngày sau Tết không biến động. Giá một số loại như: su hào, cà rốt… giá còn rẻ hơn trước Tết.

Chị Hương (một tiểu thương tại chợ 8/3) cho biết, mọi năm những ngày sau Tết giá rau xanh đều tăng khoảng 20%. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết nắng nóng nên nhu cầu dự trữ rau xanh trước Tết không nhiều, cùng với nguồn cung dồi dào nên giá rau vẫn ổn định.

“Mọi năm thời tiết lạnh dẫn tới nguồn cung thực phẩm khan hiếm nên sau Tết Nguyên đán giá cả thường tăng. Tuy nhiên, năm nay nắng ấm, rau xanh tại các chợ đầu mối quanh Hà Nội rất dồi dào, vì thế giá cũng ổn định”, chị Hương cho hay.

Chị Lan Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, trước và sau Tết Nguyên đán năm nay giá các loại thực phẩm đa số đều không tăng, thậm chí giá bánh chưng, giò các loại trước Tết vẫn giữ mức như ngày thường.

“Tết năm nay trời nóng nên tôi cũng không dự trữ nhiều rau xanh. Tuy nhiên, ngày mùng 3 Tết đi chợ tôi quan sát thấy dù mới chỉ lác đác vài cửa hàng mở bán nhưng giá không tăng, đặc biệt là các loại rau dùng để ăn lẩu như: rau cải cúc, rau muống, cải thảo, ngải cứu… giá vẫn như trước Tết. Giá cả ổn định luôn là tín hiệu vui đối với người tiêu dung”, chỉ Lan Anh chia sẻ./.

Hà Giang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nho-nang-am-thuc-pham-giu-gia-sau-tet-99165222.htm