Nhớ mãi Đoàn Trường Sơn nơi tuyến đầu lửa đạn

Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng, ngày 10-6-1970, tại xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Bộ tư lệnh 559 ban hành Quyết định số 109/QĐ-TL thành lập Trung đoàn Pháo phòng không (PPK) 591. Đây là trung đoàn PPK hoàn chỉnh đầu tiên của Bộ tư lệnh 559, phiên hiệu 591 có nghĩa là Trung đoàn số 1 của Bộ tư lệnh 559-Binh đoàn Trường Sơn. Cũng bởi vậy, Trung đoàn PPK 591 vinh dự được lấy phiên hiệu là 'Đoàn Trường Sơn'.

Sau khi thành lập, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn tích cực huấn luyện, rèn luyện, làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Ngày 12-12-1970, tại Đường 9-Nam Lào, trong điều kiện chiến đấu khẩn trương, ác liệt, chỉ trong 2 phút, Đại đội 6, Tiểu đoàn 24 đã bắn rơi tại chỗ 2 máy bay, bắt sống giặc lái Mỹ. Đây là chiến công mở đầu cho những thắng lợi vẻ vang của trung đoàn sau này.

Tiếp đó là trận đánh ngày 5-3-1971 của Tiểu đoàn 24 kéo dài gần 7 giờ. Tiểu đoàn đã lập công giòn giã, bắn rơi 19 máy bay địch, trong số đó có 14 chiếc bị bắn rơi bằng một loạt đạn ngắn. Bộ tư lệnh chiến dịch thông báo trên toàn mặt trận thành tích chiến đấu của Tiểu đoàn 24. Báo Quân đội nhân dân đăng bài bình luận khẳng định: “Tiểu đoàn 24 pháo cao xạ Trường Sơn đã xứng đáng là một trong những ngọn cờ xuất sắc của bộ đội phòng không Quân giải phóng trên Mặt trận Đường 9 anh hùng”...

Là đơn vị cơ động chiến đấu chủ lực trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, Trung đoàn PPK 591 thường xuyên được giao nhiệm vụ chốt giữ ở các địa bàn quan trọng, triển khai chiến đấu ở những trọng điểm ác liệt. Vượt qua mưa bom bão đạn của kẻ thù, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong Chiến dịch Quảng Trị, trung đoàn đã chiến đấu 755 trận, bắn rơi 10 máy bay, bảo vệ kho tàng, sở chỉ huy, các trận địa pháo binh chiến dịch và bảo vệ gần 5.600 phương tiện cơ giới qua khu vực an toàn. Tham gia cuộc Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975, trong đội hình của Sư đoàn Phòng không 377, trung đoàn đã hành quân thần tốc trên tuyến đường dài gần 1.000km an toàn, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đội hình tiến công của Quân đoàn 3, bảo vệ lực lượng pháo binh mặt trận và bảo vệ giao thông trong suốt thời gian tham gia chiến dịch.

Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trung đoàn đã tham gia chiến đấu 4.159 trận, bảo vệ 22.489 lượt phương tiện qua các trọng điểm an toàn, bắn rơi 181 máy bay các loại. Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, Trung đoàn PPK 591 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 4 Huân chương Quân công, 4 Huân chương Chiến công các hạng; đặc biệt, ngày 15-1-1976, trung đoàn được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trong đội hình chiến đấu của trung đoàn có 1 tập thể, 3 cá nhân cũng vinh dự được nhận danh hiệu cao quý này.

 Thực hành huấn luyện cơ động khí tài ở Đại đội 1, Trung đoàn Pháo phòng không 591. Ảnh: VŨ CƯỜNG

Thực hành huấn luyện cơ động khí tài ở Đại đội 1, Trung đoàn Pháo phòng không 591. Ảnh: VŨ CƯỜNG

Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, trước yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, trung đoàn đã thực hiện nhiều nhiệm vụ, trên nhiều địa bàn khác nhau. Từ năm 1993 đến nay, Trung đoàn PPK 591 làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ vùng trời Cam Ranh. Dù ở đâu, thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn PPK 591 luôn phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn PPK 591 hôm nay nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn Phòng không 377 (Quân chủng Phòng không-Không quân), để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ và chiến đấu của đơn vị; làm chủ vũ khí, trang bị khí tài được biên chế. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật bộ đội được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, có nền nếp, đơn vị an toàn tuyệt đối... Trung đoàn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đạt kết quả tốt.

Phát huy truyền thống vẻ vang 50 năm Đoàn Trường Sơn anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn PPK 591 không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, SSCĐ, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao, quyết không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không; viết tiếp những trang sử vàng truyền thống của trung đoàn mà lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đi trước đã dày công xây dựng, vun đắp.

Thượng tá LÊ VĂN TẦN, Chính ủy Trung đoàn Pháo phòng không 591

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nho-mai-doan-truong-son-noi-tuyen-dau-lua-dan-619889