Nhớ lại mâu thuẫn cũ, thiếu niên 16 tuổi đâm chết người

Trong lúc nhậu, Hiền và Hiếu nhìn thấy Khanh nên nhớ lại mâu thuẫn cũ. Để trả thù, thiếu niên 16 tuổi đã đâm chết người.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: VTC News

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: VTC News

Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Hiền (SN 2002; tạm trú khóm Đông Thành, P.Đông Xuyên, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 4/3, Nguyễn Duy Phúc (SN 1991; ngụ P.Đông Xuyên, TP.Long Xuyên); Nguyễn Duy Khanh (SN 1996), Lê Hoàng Nam (SN 1996), Nguyễn Phước Giàu (SN 1996), Lê Ngân Giang (SN 1991) - cả 4 cùng ngụ xã Vĩnh Khánh, H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Nguyễn Thiện Trị (SN 1996; ngụ P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên), tổ chức nhậu tại phòng trọ thuộc P.Mỹ Phước, là nơi Giang đang lưu trú.

Sau đó, cả nhóm rủ nhau đến quán Sam Beer Club tại khu vực khóm 7, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tiếp tục nhậu. Hai tiếng sau, Nguyễn Duy Hiền và Phan Văn Hiếu cùng nhóm bạn cũng đến quán này. Trong lúc nhậu, Hiền và Hiếu nhìn thấy Khanh nên nhớ lại mâu thuẫn cũ. Để trả thù, Hiền ra xe mở cốp lấy cây gậy ba khúc và dao đưa cho Hiếu.

Khi thấy Khanh và Nam đi ra khỏi quán, Hiền và Hiếu liên bám theo sau. Đến nơi để xe, Hiền xông tới đâm vào lưng Khanh. Cùng lúc này, Hiếu dùng cây gậy ba khúc đánh vào đầu Nam làm vỡ nón bảo hiểm.

Sau khi gây án, Hiền và Hiếu bỏ chạy khỏi hiện trường. Các nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Khanh không qua khỏi. Đến sáng 5/3, đối tượng Hiền đã đến cơ quan công an phường Mỹ Long để đầu thú.

Xem thêm: Vụ bị đâm chết vì nhầm bắt cóc trẻ em: Thông tin bất ngờ từ bà bán vé số

Mai Hương (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nho-lai-mau-thuan-cu-thieu-nien-16-tuoi-dam-chet-nguoi-62378-5.html