Nhờ CSGT 'mạnh tay', TNGT ở Sóc Trăng giảm cả 3 mặt

Tổng số vụ tai nạn giao thông và số người chết, bị thương trong 9 tháng đầu năm 2019 đều giảm so với cùng kỳ là sự nỗ lực rất lớn của lực lượng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 13-10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết 9 tháng của năm 2019, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) giảm mạnh trên cả 3 mặt so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 111 vụ TNGT (giảm 33 vụ, 22,9%) làm chết 77 người (giảm 9 người, 10,5%) và bị thương 109 người (giảm 42 người, 27,8%).

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Sóc Trăng

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Sóc Trăng

Chín tháng qua, lực lượng CSGT toàn tỉnh Sóc Trăng đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông với nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, phát loa kết hợp với tờ rơi, trình chiếu hình ảnh, phóng sự, số liệu về tình hình an toàn giao thông trên hệ thống thông tin đại chúng... Cụ thể, đã có 519 cuộc tuyên truyền với gần 68.000 người dự, phát trên 30.130 tờ rơi; 323 tin, bài trên báo, đài...

Trong thời gian này, CSGT ở Sóc Trăng đã tuần tra, kiểm sát gần 12.620 lần, phát hiện, xử lý 24.037 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, có 23.963 trường hợp bị phạt hành chính với tổng số tiền trên 21,5 tỉ đồng.

PHONG KHÊ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nho-csgt-manh-tay-tngt-o-soc-trang-giam-ca-3-mat-20191013095729873.htm