Nhờ cây xanh, nhiệt độ tại Ecopark thấp hơn Hà Nội tới 4 độ C

Giữa những ngày người dân thủ đô phải chịu đợt nắng nóng đỉnh điểm lên tới 46-50 độ, thì cách trung tâm thủ đô 30' chạy xe, cư dân khu đô thị Ecopark vẫn rủ nhau đá bóng, thả diều, vô tư hóng gió ngoài ban công.

 Trong cùng một thời điểm, nhiệt độ đo trong bóng râm tại Hồ Gươm cao hơn nền nhiệt đo tại Ecopark 4 độ

Trong cùng một thời điểm, nhiệt độ đo trong bóng râm tại Hồ Gươm cao hơn nền nhiệt đo tại Ecopark 4 độ

Người dân thủ đô như ở giữa chảo lửa vì Hà Nội đang bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng đô thị, khí thải từ hàng triệu phương tiện giao thông di chuyển, kết hợp cùng hơi nóng mặt đường tỏa ra ngoài không khí, cùng nhiệt độ hắt ra từ hàng vạn cửa kính tòa nhà, hàng triệu cục nóng điều hòa khiến cả thành phố trở thành một cái lò nung

Nhưng tại Ecopark, diện tích cây xanh và mặt nước rộng tới 110ha đã tạo nên khác biệt

Cây xanh không chỉ hấp thụ nhiệt độ từ mặt trời, dùng ánh nắng để quang hợp, mà còn tỏa ra hơi nước làm mát thành phố và tạo ra bóng râm

Miền xanh Ecopark với những bóng cây mát rượi đến diệu kì sẵn sàng chào đón bất kì ai tới thăm quan, hò hẹn, tránh đi cái nắng gay gắt như chảo lửa phía thủ đô đã vắng bóng những hàng cây cổ thụ

Ngôi nhà giữa rừng cây xanh là tên gọi mà cư dân Eco luôn tự hào khi nhắc tới tổ ấm của mình

Rất nhiều du khách từng so sánh Eco với miền cổ tích bởi màu xanh của cỏ cây, mặt nước

Hệ thống 3 công viên mùa Hạ, mùa Thu, mùa Xuân rộng lớn khiến cả gia đình có thể thong dong dạo chơi trong mùa hè mà không cần lo lắng tới cái nắng nóng của mùa hè

Giữa miền xanh Eco, các bé có một không gian bao la để tung tăng chạy nhảy, đạp xe, chơi đuổi bắt, thích thú khám phá từng cái cây, ngọn cỏ, tô màu tuổi thơ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc

Cư dân Ecopark luôn tự hào về khu đô thị của mình. Rất nhiều các câu chuyện về một mùa nóng không cần điều hòa được chia sẻ trên mạng xã hội

Nhã Phương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nho-cay-xanh-nhiet-do-tai-ecopark-thap-hon-ha-noi-toi-4-do-c-d411446.html