Nhờ Bộ Công an làm rõ nguyên nhân vụ cháy kho hàng tại khu công nghiệp ở Tiền Giang

Các phòng nghiệp vụ đang điều tra thu thập chứng cứ tài liệu và trưng cầu kỹ thuật khoa học hình sự của Bộ Công an giám định để xác định nguyên nhân cháy kho hàng của công ty dệt ở Tiền Giang.

Chiều 30/4, Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vụ cháy được các phòng nghiệp vụ đang điều tra thu thập chứng cứ tài liệu và trưng cầu kỹ thuật khoa học hình sự của Bộ Công an giám định để xác định nguyên nhân.

Cũng theo ông Đại tá Trí, tuy đám cháy tại kho hàng của công ty KANGNA VN CO., LTD (ở Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước) đã được dập tắt nhưng vẫn còn âm ỉ.

Đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại, lực lượng PCCC đang túc trực theo dõi tiếp tục xử lý hiện trường, phun nước làm mát từng khu vực nhà kho để dập tắt hoàn toàn đám cháy, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Sáng 30/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân.

"Khu vực xảy ra cháy rộng khoảng 12.000 m2, bên trong chứa khoảng 6.000 tấn bông, sợi và 1 số nguyên liệu thành phẩm bị thiêu rụi. Theo ước tính ban đầu của công ty, tổng thiệt hại khoảng 13 triệu USD”, ông Đại tá Trí cho biết.

Như VTC News đã đưa tin trước đó, khoảng 16h ngày 29/4, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại kho hàng của công ty dệt KANGNA VN CO., LTD trong Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước. Ngọn lửa gặp gió thổi mạnh nên nhanh chóng bùng lên và cháy lan ra các khu vực xung quanh.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Tiền Giang đã điều nhiều xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập tắt ngọn lửa.

Tuy nhiên, do trong kho chứa nhiều vật dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Hiện trường vụ cháy.

Sau đó, lực lượng chữa cháy Công an Long An và Bến Tre đã chi viện cho Tiền Giang 4 xe chuyên dụng cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ đến tham gia chữa cháy.

Sau hơn 5 giờ tích cực chữa cháy, đến khoảng 21h ngày 29/4, ngọn lửa cơ bản được khống chế, không cho cháy lan sang các khu vực khác và khoanh vùng hiện trường nơi xảy ra hỏa hoạn.

Hiện, vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Việt Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nho-bo-cong-an-lam-ro-nguyen-nhan-vu-chay-kho-hang-tai-khu-cong-nghiep-o-tien-giang-d396051.html