Nhổ 12 răng, tăng 116 kg và loạt trò trốn nghĩa vụ quân sự của sao Hàn

Thái độ trốn tránh hoặc năm lần bảy lượt kéo dài thời gian gia nhập quân đội có thể khiến các sao nam Hàn đánh mất hình ảnh trước công chúng hoặc nặng hơn là tiêu tan sự nghiệp.

Ngày 25/6 vừa qua, công ty quản lý của Park Bo Gum - Blossom Entertainment - thông báo tài tửMây họa ánh trăngsẽ chính thức nhập ngũ vào ngày 31/8. Anh đã tự nguyện nhập ngũ sớm hơn thời gian quy định và nộp đơn xin gia nhập đơn vị Quảng bá văn hóa Hải quân.

Trong thời gian này, Park Bo Gum đang gấp rút hoàn tất quá trình ghi hình cho bộ phim truyền hìnhRecords of Youth. Tác phẩm dự kiến lên sóng vào nửa cuối năm nay. NêúRecords of Youthra mắt vào sau tháng 8/2020, điều này có nghĩa là nam diễn viên sẽ vắng mặt khỏi các sự kiện quảng bá phim.

Việc Park Bo Gum tự nguyện nhập ngũ sớm là một quyết định dũng cảm, bởi ít sao nam Hàn nào làm như vậy, nhất là khi sự nghiệp đang đà thăng hoa. Trái ngược với tài tử 27 tuổi, từng có nhiều người nổi tiếng tại xứ kim chi bị lên án, thậm chí bị xử phạt vì dùng mánh khóe trì hoãn hoặc trốn nghĩa vụ quân sự.

Người nổi tiếng có tỷ lệ trốn hoặc hoãn nghĩa vụ quân sự cao

Cách đây 3 năm, chính phủ Hàn Quốc đã sửa đổi luật nghĩa vụ quân sự để “trị” các ngôi sao giải trí - nhóm người có tỷ lệ trì hoãn thực hiện nhiệm vụ bắt buộc khá cao, khoảng 73,9%, theo báo cáo của tờThe Korea Herald.

Con số nói trên cao hơn hẳn thống kê tương tự đối với nhóm người hoạt động ở lĩnh vực khác, cụ thể là 43,3% đối với các ngôi sao thể thao và 47,5% đối với dân thường.

Cũng theoThe Korea Herald, thông thường, đàn ông Hàn Quốc sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự từ đầu những năm 20 tuổi, song phần lớn người nổi tiếng phải đến những năm cuối 20 hoặc đầu 30 tuổi mới khoác áo lính.

Trong khi nhiều sao nam Hàn tìm cách hoãn nhập ngũ thì Park Bo Gum lại đăng ký tòng quân sớm hơn thời gian quy định, dù anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Trong khi nhiều sao nam Hàn tìm cách hoãn nhập ngũ thì Park Bo Gum lại đăng ký tòng quân sớm hơn thời gian quy định, dù anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Những năm đôi mươi là thời điểm “vàng” cho các ngôi sao tạo dựng tên tuổi trước khi có 2 năm vắng bóng khỏi làng giải trí. Bỏ qua giai đoạn đó vì nghĩa vụ quân sự nghĩa là họ sẽ bắt đầu sự nghiệp và thăng hoa muộn hơn, thậm chí, khó gặt hái thành công hơn.

Năm 2017, trước tình trạng nhiều sao nam Hàn thiếu nghiêm túc trong việc chấp hành nghĩa vụ, Hiệp hội Nhân lực Quân sự (MMA) đã công bố văn bản sửa đổi mới. Theo đó, họ sẽ trực tiếp quản lý quá trình đầu quân của người nổi tiếng gồm ca sĩ, diễn viên, diễn viên hài, vũ công, DJ, người mẫu...

Tất cả những người nổi tiếng là nam giới, thuộc một trong những ngành nghề trên và sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1980 đến 31/12/1999 bắt buộc phải gửi thông tin cá nhân cho MMA. Một khi MMA có thông báo gọi nhập ngũ, họ sẽ phải phản hồi và chấp hành ngay lập tức.

Trước kia, giới nghệ sĩ có quyền xin trì hoãn nghĩa vụ quân sự đến năm 35 tuổi để tập trung phát triển sự nghiệp. Nhưng giờ đây, việc này đã không còn dễ dàng.

Những chiêu trò trốn nhập ngũ

Chối bỏ quốc tịch là cách liều lĩnh và nguy hiểm, nhưng vẫn có người dùng hạ sách này để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Điển hình cho trường hợp này là ca sĩ Yoo Seung Joon (Steve Yoo). Khi được gọi nhập ngũ vào năm 2002, giọng ca sinh năm 1976 đã chối bỏ tư cách công dân Hàn, nhập tịch Mỹ để thoát khỏi nhiệm vụ bắt buộc nói trên.

Steve Yoo chối bỏ tư cách công dân Hàn, nhập quốc tịch Mỹ để được miễn nghĩa vụ quân sự.

Hành động của Steve Yoo bị công chúng lên án dữ dội. Khi so sánh với quyết định hiếm có của Cha In Pyo - tài tử từng từ bỏ thẻ xanh Mỹ để được thực hiện nghĩa vụ quân sự như một công dân Hàn Quốc, sự thoái thác của Steve Yoo càng đáng bị chỉ trích hơn.

Trước khi Hàn Quốc sửa đổi luật nghĩa vụ quân sự vào năm 2017, nhiều sao nam dùng chiêu có vấn đề sức khỏe nhằm kéo dài thời gian tòng quân.

Rapper, MC Mong (tên thật là Shin Dong Hyun) từng gây phẫn nộ thất vọng khi trì hoãn nghĩa vụ quân sự đến 7 lần. Hết đưa ra lý do bận lưu diễn nước ngoài, tu nghiệp, bị thương, anh này còn cố tình nhổ 12 chiếc răng hàm để bị đánh trượt khỏi kỳ xét tuyển nhập ngũ bởi theo luật, công dân mất 9 chiếc răng hàm sẽ được miễn gia nhập quân đội.

Cố tình bị bệnh, làm giả hồ sơ bệnh án là cách tiêu cực mà một số sao nam Hàn dùng để qua mặt quân đội, hòng hoãn tòng quân.

Ngoài cố tình khiến bản thân không đủ sức khỏe nhập ngũ, một số sao nam còn liều lĩnh nộp hồ sơ bệnh án giả, chẳng hạn như Song Seung Hun, Jang Hyuk, Han Jae Suk… Khi sự việc bị phát giác, cả ba nghệ sĩ sau đó phải thực hiện kiểm tra sức khỏe dưới sự giám sát của quân đội và ngay lập tức xung quân.

Một trường hợp khác dùng mánh khóe “hiểm” hơn là huấn luyện viên Produce 101 mùa 2 - rapper Don Mill. Sao nam này đã trì hoãn việc nhập ngũ từ năm 2013, sau đó cố tình tăng trọng lượng cơ thể đến 116 kg để không đủ tiêu chuẩn gia nhập quân đội. Thông tin này bị lộ ra vào cuối năm 2019, khiến Don Mill hứng chịu không ít gạch đá từ cư dân mạng.

Trái đắng

Các sao nam Hàn phải đối diện với hậu quả khôn lường khi dùng mánh khóe trốn tránh nhập ngũ, nhẹ thì bị công chúng tẩy chay, nặng thì sụp đổ cả sự nghiệp và vướng cảnh tù tội.

Vì hành động chối bỏ quốc tịch, Steve Yoo bị Bộ Tư pháp cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc vĩnh viễn. Suốt nhiều năm, anh này im hơi lặng tiếng trước bê bối. Mãi đến năm 2015, Steve Yoo mới muốn chuộc lỗi.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc phạt nặng Steve Yoo vì cho rằng hành động của anh sẽ tạo tiền lệ xấu cho thanh niên nước này.

Thời điểm đó, dù quỳ gối, khóc lóc xin lỗi, hứa sẽ nhập ngũ ở tuổi 39 nếu được tha thứ, Steve Yoo vẫn không nhận được sự khoan dung. Gần 20 năm kể từ ngày scandal nổ ra, giọng ca một thời chưa một lần được đặt chân về quê nhà. Mãi đến cuối năm 2019, Tòa án Tối cao mới cân nhắc lại vụ việc của Steve Yoo và cho nam rapper tia hy vọng quay lại Hàn Quốc.

Nhận cái kết đắng không kém Steve Yoo, MC Mong đã phải hầu tòa nhiều lần sau khi bị phanh phui gian dối. Cuối cùng, anh này bị kết án 6 tháng tù giam, một năm quản chế. Sau thi hành án, MC Mong bị cấm xuất hiện trong các chương trình. Đến nay, khán giả vẫn tẩy chay anh.

Scandal trốn nhập ngũ khiến Song Seung Hun, Jang Hyuk mất điểm trầm trọng trong mắt người hâm mộ.

Trường hợp của Song Seung Hun, Jang Hyuk, vì bê bối trốn nghĩa vụ quân sự, hai nam diễn viên chịu cảnh sự nghiệp lao đao, bị công chúng chỉ trích thậm tệ. Dù tiếp tục hoạt động trong showbiz, scandal đó vẫn là vết nhơ khó xóa nhòa đối với hai ngôi sao.

Còn Han Jae Suk thì đánh mất danh tiếng rồi trượt sang dốc bên kia của sự nghiệp. Anh hết thời, dần vắng bóng khỏi các sự kiện nghệ thuật lẫn màn ảnh.

Theo Nguyên Hạnh/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/nho-12-rang-tang-116-kg-va-loat-tro-tron-nghia-vu-quan-su-cua-sao-han/20200706053712389