NHM U23 Thái Lan chia rẽ vì rò rỉ danh sách sơ bộ dự SEA Games 31

Sau khi danh sách sơ bộ 50 cầu thủ U23 dự SEA Games 31 bị rò rỉ, CĐV Thái Lan đã có những tranh cãi và nghi ngại về tiến độ chuẩn bị của đội tuyển xứ chùa Vàng.

Cách đây không lâu, hàng loạt tờ báo thể thao tại Thái Lan như Siam Sport, TH Sport hay Khaosod đã công bố danh sách sơ bộ 50 cầu thủ U23 nước này dự SEA Games 31. Trong số này có đa số là gương mặt trẻ, nhưng cũng xuất hiện một vài gương mặt đã và đang khoác áo ĐTQG như thủ thành Kawin, tiền vệ Worachit, Sarach Yooyen hay Suphanat Mueanta.

Trong số này, Muangthong United là đội đóng góp nhiều nhất với 9 cái tên, theo sau là Port FC với 7 cầu thủ. Đương kim vô địch và á quân Thai League là Pathum United và Buriram cùng có 3 cái tên xuất hiện trong danh sách này.

Đáng chú ý, đây là quãng thời gian Thai League sắp bước vào mùa giải mới. Vòng đấu đầu tiên sẽ diễn ra đúng vào lúc U23 Thái Lan bước vào thi đấu ở vòng bảng SEA Games 31. Dù rằng đã đẩy lịch ngày khai màn giải VĐQG lên 4/5 thay vì (7/5), nhưng vẫn không tránh khỏi những tranh cãi từ NHM. Nhất là các CĐV Muangthong, CLB đóng góp nhiều nhất ở danh sách kể trên.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Muangthong hay Buriram United, Pathum đã bày tỏ yêu cầu muốn lùi lịch thi đấu tại Thai League đến khi SEA Games 31 kết thúc. Tuy nhiên, những NHM các CLB còn lại tỏ vẻ không đồng tình khi điều này ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đội bóng, đặc biệt là việc thử nghiệm và sử dụng ngoại binh.

Bên cạnh đó, không ít tài khoản mạng xã hội cũng đặt ra câu hỏi về sự chuẩn bị có phần chậm trễ của đội tuyển xứ Chùa vàng. Ý kiến của các CĐV cho rằng, nhiều đội như U23 Việt Nam, U23 Indonesia đã “rèn quân” từ sớm. Tuy nhiên đến lúc này, U23 Thái Lan vẫn chưa thống nhất được lịch tập và ngay cả chốt danh sách các cầu thủ quá tuổi.

Về vấn đề này, Trưởng đoàn Nualphan Lamsam đã lên tiếng trấn an khi cho biết: “BHL U23 Thái Lan đã có những động thái nhằm đưa lên tuyển những cầu thủ tốt nhất. HLV Mano Polking cùng các đồng sự đang tính toán kỹ lưỡng và sẵn sàng cho mọi phương án”.

“Madame Pang” cũng kêu gọi các CLB sớm “nhả người”. Đồng thời, liên hệ với Liên đoàn bóng đá Thái Lan có những tác động. Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan đặt mục tiêu Huy chương vàng ở SEA Games 31, sau khi đã bị loại từ vòng bảng ở kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á vào năm 2019.

Tin vui với U23 Thái Lan khi cầu thủ Ben Davis chắc chắn tham gia, sau khi CLB Oxford quyết định để tiền vệ 22 tuổi trở về quê nhà sớm nhất có thể. Một gương mặt khác cũng chơi ở nước ngoài là Achitaphon Kirirom (Augsburg B) sẽ hội quân của U23 xứ chùa Vàng trong tuần này.

Danh sách 50 cầu thủ sơ bộ tham dự SEA Games 2021 đã bị rò rỉ:

Kawin Thammasatchanan, Anusak Jaipetch, Chaturapat Sattham, Philip Roller , William Vadercher, Sittha Bunla, Teerasak Phaiphimai (Port FC),

Irafan Dolo, Suphanat Mueanta, Nopphon Llaraphol (Buriram United),

Nakin Wisetchat, Sarach Yooyen, Worachit (Pathum United),

Supanat Tharuadsong, Suphan Thongsong (True Bangkok United),

Phithiwatt Sukchitthamkun (Chiang Rai United),

Songchai Thongcham, Kritsada Kaman, Chatmongkol Rueangthanaroj, Chakrabongse Saenmahung, Bukkharee Lamdee, Rachan Doctor Raksa, Chitsanupong Chot, Purachet Todsanit, Kornwit Tasa (Muangthong United),

Chakkrit Phalapon (Khon Kaen United),

Kittipong Saensanit (Samut Prakan City),

Methee Sarakham (PT Prachuap),

Ekanit Panya (Chiang Mai United),

Thiti Tumphon (Nakhon Ratchasima Mazda),

Narakon Numchansakul (Ratchaburi Mitr Phol),

Chanphat Buaphan (Ratchapracha),

Sophonwit Rakyat, Teeraphat Laohabutr (Ayutthaya United),

Kiatphon Udom, Patrick Gustafsson, Amornthep Muangdee (Chiang Mai FC),

Anan Yodsangartwan (Lamphun),

Wanchat Chusong, Kasidit Kalasin, Pongsakorn Trisat, Worawut Sukuna (Uthai Thani FC),

Panyawat Nisanram (Bangkok FC),

Jonathan Khemdee (O Denze),

Channarong Promsrikao (Union Adarbe),

Chayapipat Suphanphat (Estroil Praya)

Davis (Oxford United),

Achittaphon Kirirom (Augsburg)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhm-u23-thai-lan-chia-re-vi-ro-ri-danh-sach-so-bo-du-sea-games-31-a549830.html