NHM Mỹ nổi cáu vì Lee Nguyễn bị CLB 'bán tháo'

Ngay trước khi kỳ chuyển nhượng ở Mỹ đóng cửa, New England Revolution đã quyết định bán Lee Nguyễn cho Los Angeles FC với giá 950.000 USD. Điều này khiến NHM đội bóng vô cùng tức giận.

Sau 6 mùa giải gắn bó với New England Revolution (Revs), mới đây cựu sao HAGL - Lee Nguyễn đã chuyển sang Los Angeles FC với giá 950.000 USD. Trong thời gian khoác áo New England Revolution, tiền vệ mang dòng máu Việt Nam luôn thuộc nhóm ngôi sao sáng nhất. Lee Nguyễn ra sân 191, ghi được 51 bàn thắng. Gần như mùa giải nào anh cũng là cầu thủ có số đường kiến tạo nhiều nhất tại MLS cho New England Revolution.

New England Revolution bất ngờ bán Lee Nguyễn cho Los Angeles FC.

Sự ra đi của Lee Nguyễn gây tranh cãi lớn trong những CĐV New England Revolution. Nhiều người tỏ ra bức xúc với BLĐ đội bóng. Nick Santella: "Chúng ta giờ là đội có đội hình tệ nhất giải". Trong khi đó, NHM có tên Arman Mirza chia sẻ: "Cảm ơn về tất cả, Lee Nguyễn. Tôi chắc chắn anh sẽ hạnh phúc hơn khi được chơi bóng đá ở một sân bóng đích thực thay vì cứ ở đây, thi đấu trong SVĐ thường xuyên trống tới 3/4 và phải chịu đựng một BLĐ không bao giờ chịu thay đổi".

Một số CĐV khác bày tỏ. Shawn Patrick Clifford: "Cầu thủ tài năng duy nhất mà chúng ta có. Giá 900.000 USD ư? Thật khó tin. Thật buồn khi suốt bao nhiêu năm rồi Revs vẫn chưa làm bóng đá một cách đúng đắn". Mike Diener nói: "Lee đã làm được vô số điều đặc biệt mặc dù CLB chẳng có tí tham vọng nào. HLV mới là người có tham vọng, nhưng quá muộn rồi. Hi vọng Lee sẽ chơi tốt và giành được những danh hiệu".

Phát biểu trong cuộc họp báo mới đây, HLV Michael Burns của New England Revolution cho biết: "Thay mặt cho đội bóng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Lee vì sự phục vụ tận tụy của anh trong những năm qua. Mọi quyết định được đưa ra đều đã được chúng tôi suy nghĩ một cách rất thấu đáo để góp phần mang CLB tới vị trí cao nhất có thể."

PV (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nhm-my-noi-cau-vi-lee-nguyen-bi-clb-ban-thao-875172.html