'Nhịp tim Việt Nam' hỗ trợ 6.000 em nhỏ mắc bệnh bẩm sinh

Chiều 16/1, tại TP Hồ Chí Minh, Quỹ VinaCapital Foundation (VCF) thông báo đã có 6.000 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh được Chương trình 'Nhịp tim Việt Nam' tài trợ phẫu thuật miễn phí.

Em Trương Thị Mỹ Yến, em nhỏ thứ 6.000 của chương trình đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Em nhỏ thứ 6.000 của chương trình là em Trương Thị Mỹ Yến, 5 tuổi, quê ở Kiên Giang.

Theo Ban tổ chức, em Yến đã trải qua ca phẫu thuật thành công vào cuối tháng 11/2017 tại bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và đến nay đã phục hồi hoàn toàn.

Theo Bà Robin King Austin, Giám đốc Điều hành Quỹ VCF, thời gian qua, Quỹ đã tổ chứchơn 80 ngàn đợt khám ở trên 4 tỉnh, thành; đã phát hiện và giúp đỡ hơn 8 ngàn em nhỏ bị bệnh tim.

Họp báo công bố công bố 6.000 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh được chương trình Nhịp tim Việt Nam tài trợ phẫu thuật miễn phí.

Cũng theo bà Robin King Austin, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 6 ngàn em bị bệnh tim bẩm sinh, trong đó có nhiều em có hoàn cảnh rất nghèo và “nhiệm vụ của chúng tôi là giúp đỡ những em này trở lại cuộc sống bình thường”.

Cũng tại buổi lễ mừng 6 ngàn em nhỏ hồi sinh, Quỹ đã thông báo thay đổi quan trọng về nhân sự điều hành.

Theo đó, bà Bà Robin King Austin, người trực tiếp dẫn dắt Quỹ phát triển trong 11 năm qua, đã rời cương vị Giám đốc Điều hành.

Đảm nhận vị trí này là ông Rad Kivette, người đã có 25 năm kinh nghiệm trong việc tạo lập các chương trình y tế và giáo dục dài hạn giúp đỡ các đối tượng yếu thế trong xã hội như nữ sinh dân tộc thiểu số và trẻ em ở các vùng nông thôn.

Quốc Định

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/suc-khoe/nhip-tim-viet-nam-ho-tro-6000-em-nho-mac-benh-bam-sinh-tintuc392227