Nhịp cầu gắn kết tình thầy - trò

Đó là ý nghĩa của buổi tọa đàm 'Sáng mãi tình thầy trò' do Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 9, Trường Sĩ quan Lục quân 1 vừa tổ chức nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Điểm, Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 9, sau Ngày Nhà giáo Việt Nam, đơn vị sẽ bước vào thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật của học viên cuối khóa. Bởi vậy, buổi tọa đàm không chỉ là nhịp cầu nối, gắn kết hơn nữa tình cảm thầy-trò, cán-binh trong đơn vị, mà còn là dịp để học viên học hỏi kinh nghiệm, cách xử lý tình huống của các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý qua các đợt diễn tập.

 Chương trình văn nghệ của Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 9. Ảnh: NGỌC ĐIỂM

Chương trình văn nghệ của Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 9. Ảnh: NGỌC ĐIỂM

Học viên Nguyễn Trung Kiên, đoàn viên Liên chi đoàn Đại đội 26 cho biết: “Chúng tôi rất xúc động trước những câu chuyện mà các thầy giáo, cô giáo kể, đồng thời hiểu hơn về những khó khăn, vất vả mà nhiều thế hệ nhà giáo của nhà trường từng trải qua. Với tôi, đó là bài học và là động lực để tiếp tục cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện”. Còn đoàn viên Kim Anh Tú, Liên chi đoàn Đại đội 25 bộc bạch: “Những câu chuyện của các thầy giáo, cô giáo giúp chúng tôi có thêm bài học thực tiễn quý báu trong hành trang phía trước của mỗi người”. Đại tá, TS Trần Nhất Anh, Phó chủ nhiệm Khoa Binh chủng cho rằng: “Trao đổi, chia sẻ với thế hệ học viên hôm nay về kinh nghiệm diễn tập, tôi như được trở về thời ngồi trên ghế giảng đường; trở về ký ức là học viên, tôi cùng đồng đội tham gia hành quân diễn tập, vượt rừng, băng đèo, lội suối... Kỷ niệm về các thầy giáo, cô giáo đã trang bị kiến thức, kỹ năng giúp tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng, những câu chuyện về kinh nghiệm sẽ giúp học viên khóa 85 bước vào đợt diễn tập thêm tự tin, quyết tâm đạt kết quả tốt”.

LÊ THỊ QUYẾT (HT: 2CA-11, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhip-cau-gan-ket-tinh-thay-tro-644579