Nhịp cầu bạn đọc số 45: Một bí thư Chi bộ phường Châu Khê bị tố cáo đánh bạc

Tuần qua, tòa soạn Pháp luật Plus nhận được nhiều đơn thư tố cáo, kiến nghị...của công dân liên quan đến đất đai, cán bộ vi phạm... khiến dư luận bức xúc.

1.Tòa soạn Pháp luật Plus nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị L, trú tại phường Châu Khê tố cáo ông Dương Ngọc Anh là Bí thư Chi bộ khu phố Song Tháp, phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh về hành vi đánh bạc.

Bằng những thông tin nêu trên, Pháp luật Plus xin gửi thông tin của bạn đọc tới Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bắc Ninh; Thị ủy, UBND Thị xã Từ Sơn, Đảng ủy, UBND phường Châu Khê cùng các cơ quan liên quan để giải quyết và kịp thời thông tin tới bạn đọc cũng như hồi âm tới Pháp luật Plus trong thời gian sớm nhất.

2. Tòa soạn Pháp luật Plus nhận được đơn đề nghị khẩn cấp của ông Nguyễn Hoàng Anh, trú tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về việc, Câu lạc bộ Califonia Fitness & Yoga thu thẻ hội viên cao cấp sai quy định.

Công dân tố cáo hành vi đánh bạc.

Công dân tố cáo hành vi đánh bạc.

Bằng những thông tin nêu trên, Pháp luật Plus xin gửi thông tin của bạn đọc tới Câu lạc bộ Califonia Fitness & Yoga để giải quyết và kịp thời thông tin tới bạn đọc cũng như hồi âm tới Pháp luật Plus trong thời gian sớm nhất.

3. Tòa soạn Pháp luật Plus nhận được đơn kêu cứu của anh Nguyễn Văn Đức trú tại số 165B đường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội tố cáo Công ty cổ phần và đầu tư xây dựng Hoàng Kim do ông Nguyễn Văn Trọng làm giám đốc nợ số tiền thi công nhà ở tại số 47 ngõ 100 phố Đội Cấn, quận Ba Đình TP Hà Nội.

Cụ thể, ngày 14/11/2018 anh Đức ký hợp đồng thi công tòa nhà tại số 47 ngõ 100 Đội Cấn. Sau khi nhận hợp đồng thi công xong phần móng và phần sàn tầng 2 thì bị UBND phường Đội Cấn đình chỉ thi công do chủ đầu tư xây dựng sai thiết kế.

Sau khi cơ quan chức năng và chủ đầu tư giải quyết xong mọi thủ tục thì anh Nguyễn Văn Đức và công nhân tiếp tục thi công được 90% khối lượng công trình yêu cầu thanh toán theo hợp đồng thì đại diện Công ty Hoàng Kim lại có ý định chiếm đoạt số tiền 56.500.000 đồng trong tổng số 97.500.000 đồng.

Bằng những thông tin nêu trên, Pháp luật Plus xin gửi thông tin của bạn đọc tới Công ty cổ phần và đầu tư xây dựng Hoàng Kim để giải quyết và kịp thời thông tin tới bạn đọc cũng như hồi âm tới Pháp luật Plus trong thời gian sớm nhất.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/nhip-cau-plus/nhip-cau-ban-doc-so-45-bi-cuong-che-thu-hoi-dat-cong-dan-gui-don-to-cao-lanh-dao-phuong-chau-khe-d106664.html