Nhìn vào khối tài sản kếch xù của T.O.P, netizen hiểu ngay lý do vì sao anh chàng sở hữu 'thẻ đen'

Vẫn biết các thành viên BIGBANG đều là những đại gia 'ngầm' của K-Pop nhưng mãi đến gần đây, khi T.O.P để lộ hình ảnh liên quan đến Black Card (thẻ đen quyền lực) thì khối lượng tài sản của nam rapper mới chính thức được cư dân mạng mang ra 'đo đếm'.

Dù đã xuất ngũ khá lâu, T.O.P (BIGBANG) vẫn chưa chính thức trở lại với bất kì dự án âm nhạc nào. Tuy vậy, trên trang cá nhân thì nam ca sĩ vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh giao lưu với fan hay chia sẻ vềcuộc sống thường nhật của mình.

Còn nhớ hồi vừa mới xuất ngũ, T.O.P đã có buổi gặp gỡ và cảm ơn người hâm mộ.

Còn nhớ hồi vừa mới xuất ngũ, T.O.P đã có buổi gặp gỡ và cảm ơn người hâm mộ.

Ngày 28/1 vừa qua, T.O.P có khoe ảnh đặt hàng từ một cửa hàng bánh mì lâu đời có tên Tae Geuk Dang vốn là nơi bố mẹ T.O.P lần đầu gặp gỡ. Đây sẽ chỉ là một bức ảnh bình thường nếu anh chàng không vô tình để lộ tấm “thẻ đen” quyền lực, vốn chỉ dành cho giới siêu giàu, chiếm 0,05% dân số Hàn Quốc. Không những thế, thẻ đen của T.O.P chính là Black Card KAL - loại khó sở hữu nhất, với những điều kiện, tiêu chuẩn “vượt mức tưởng tượng”.

Dù chỉ là đặt mua bánh mì, thế nhưng anh đây phải thanh toán bằng black card mới được!

Ngay khi thông tin được tiết lộ, không ít fan “ruột” của anh chàng đã cho rằng việc nam rapper sở hữu tấm thẻ siêu hiếm là điều tất nhiên. Bởi lẽ trong năm 2020, T.O.P chính là một trong số ít những idol lọt vào danh sách “Những người giàu nhất Hàn Quốc” với khối tài sản ước tính là khoảng 35 triệu đôla (tương đương khoảng 802 tỷ đồng).

Đối với fan, việc T.O.P là "đại gia của K-Pop" đã là điều "rõ như ban ngày".

Với công việc liên quan đến âm nhạc, các nghệ sĩ sẽ được hưởng từ 70% - 90% lợi nhuận còn công ty chủ quản YG Ent chỉ nhận phần nhỏ. Đối với lĩnh vực “ngoài lề” như quảng cáo, theo tiết lộ của một thương hiệu, T.O.P có thể nhận được 500 nghìn USD (khoảng 11,5 tỷ đồng) cho hợp đồng kéo dài sáu tháng hoặc gấp đôi con số đó đối với thời gian một năm.

Đây chỉ mới là hai trong số nhiều những lĩnh vực khác mà T.O.P đã tham gia. Thế này thì chẳng có gì khó hiểu khi anh chàng là một trong những đại gia “nức tiếng” của giới K-Pop.

Từ chụp ảnh...

đến quảng cáo, T.O.P cũng đều thu về khối lợi nhuận cao "chót vót".

Nếu theo dõi T.O.P đủ lâu trên Instagram, netizen không khó để phát hiện anh chàng có niềm yêu thích “siêu to khổng lồ” với việc sưu tầm đồ nội thất và tranh nghệ thuật, nhất là những mẫu ghế ngồi có kiểu dáng độc đáo đến từ Đức. Còn nhớ vào hồi 2016, trong một lần chụp ảnh cho tạp chí Dazed, một vài góc trong căn hộ tại quận Yongsan của T.O.P đã từng khiến fan phải trầm trồ vì cách bày trì nghệ thuật, tựa như một viện bảo tàng thu nhỏ.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn thường xuyên tham dự những buổi đấu giá về tranh nghệ thuật, và đã không tiếc tiền để “tậu” cho bằng được những bức tranh có gu thẩm mỹ độc đáo. Và tất nhiên, không phải ai cũng có thể làm được điều đó, nhất là khi giá trị của một bức có thể lên đến hơn mười chữ số 0…

Một góc phòng tựa như phòng triển lãm đã được anh cả BIGBANG tận dụng để chụp luôn ảnh tạp chí.

DANDELION

Tổng hợp từ nhiều nguồn

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-giai-tri/nhin-vao-khoi-tai-san-kech-xu-cua-top-netizen-hieu-ngay-ly-do-vi-sao-anh-chang-so-huu-the-den-1787497.tpo