Nhìn tuổi của dàn sao trong 7 phim thần tượng gắn liền với tuổi thơ này mới giật mình thấy thời gian trôi quá nhanh

Khi nhìn lại những thăng trầm trong cuộc sống của dàn sao 'Vườn sao băng', 'Định mệnh anh yêu em', 'Cơn lốc tình yêu'... ngày nào, nhiều khán giả đều không khỏi bồi hồi.

1. Vườn Sao Băng

"Vườn Sao Băng" là phim truyền hình Đài Loan phát sóng năm 2001, được chuyển thể từ bộ truyện tranh "Con nhà giàu" của tác giả Yoko Kamio, Nhật Bản. Phim đưa tên tuổi của Từ Hy Viên, Châu Du Dân, Ngôn Thừa Húc, Dương Thừa Lâm... phủ sóng toàn châu Á.

"Vườn Sao Băng" là một trong những bộ phim thần tượng đình đám hàng đầu của Đài Loan

"Vườn Sao Băng" là một trong những bộ phim thần tượng đình đám hàng đầu của Đài Loan

Diễn viên Từ Hy Viên đóng vai nữ chính Sam Thái hiện đã 44 tuổi. Sau khi hẹn hò 3 năm với Châu Du Dân, cô chia tay và kết hôn với đại Uông Tiểu Phi và thường chia sẻ về cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Từ Hy Viên bên chồng con

Ngôn Thừa Húc vào vai nam chính Đạo Minh Tự - chàng công tử ngông nghênh, kiêu ngạo nhưng si tình. Tuy có khá đông fan sau thành công của phim nhưng sự nghiệp phim ảnh của Ngôn Thừa Húc khá nhạt nhòa. Gần đây, anh bị "ném đá" vì 44 tuổi mà đóng chung với nữ diễn viên trẻ nên nhìn như "chú cháu" trên phim.

Ngôn Thừa Húc bị chê là quá "dừ" khi đóng với Thẩm Nguyệt

Châu Du Dân thủ vai Hoa Trạch Loại được coi là mảnh ghép thành công nhất trong F4. Ở tuổi 39, anh tận hưởng cuộc sống bình dị và êm đềm bên vợ con.

Nam thần Châu Du Dân giờ đây sống giản dị và kín tiếng bên vợ con

Đóng vai anh chàng đào hoa Tây Môn, Chu Hiếu Thiên hiện tại 42 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn tháng 8 năm 2020, Chu Hiếu Thiên chia sẻ anh bị bệnh di truyền đau cơ xơ hóa, căn bệnh này cũng khiến anh phát phì khó kiểm soát.

Chu Hiếu Thiên có cuộc sống khó khăn vì mắc căn bệnh lạ

Ở ngoài đời, Ngô Kiến Hào chính là anh chàng lãng tử và phóng túng nhất trong F4. Ở tuổi 42, nam tài tử đã kín tiếng hơn sau khi cuộc hôn nhân 9 năm đổ vỡ vào năm 2018.

Ngô Kiến Hào tỏ ra khá kín tiếng sau khi ly hôn

Dương Thừa Lâm cũng là một trong những người vụt sáng thành sao sau "Vườn sao băng". Ở tuổi 37, cô thường chia sẻ những câu chuyện ngọt ngào về ông xã Lý Vinh Hạo và khiến cư dân mạng "phát ghen" với hạnh phúc của hai vợ chồng.

2. Hoàng Tử Ếch

Hoàng Tử Ếch là bộ phim thần tượng của Đài Loan phát sóng năm 2005, có sự góp mặt của các diễn viên: Minh Đạo, Vương Thiệu Vỹ của nhóm nhạc 183 Club và Trần Kiều Ân, Triệu Hồng Kiều của nhóm nhạc 7 Flowers. Bộ phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt với khán giả trẻ, riêng tập 7 của phim đã đạt rating 8,05 - phá kỷ lục rating của "Vườn sao băng" lập nên trước đó. Cặp đôi Đơn Quân Hạo (Minh Đạo) và Diệp Thiên Du (Trần Kiều Ân) trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất trong các phim thần tượng bấy giờ.

Hiện tại, Trần Kiều Ân đã 41 tuổi còn Minh Đạo 40 tuổi. Cả hai đã có thêm nhiều bộ phim khác nhưng nhiều người vẫn không thể quên kỷ niệm về "Hoàng Tử Ếch" ngày nào.

3. Định Mệnh Anh Yêu Em

"Định mệnh anh yêu em" là bộ phim hài lãng mạn được Đài Loan phát sóng năm 2008, kể về Trần Hân Di (Trần Kiều Ân) - một cô gái khờ khạo trong tình yêu và mối lương duyên bất đắc dĩ với chàng công tử nhà giàu Kỷ Tồn Hy (Nguyễn Kinh Thiên) sau một lần qua đêm nhầm lẫn.

Ngay khi lên sóng, "Định mệnh anh yêu em" đã phá kỷ lục rating của các bộ phim thần tượng tiền nhiệm, đưa tên tuổi của hai diễn viên chính nổi danh khắp châu Á.

Khác với nữ chính Trần Hân Di, Trần Kiều Ân lại có đời sống tình cảm cực kỳ phong phú. Trước đây, nữ diễn viên từng có thời gian hẹn hò với Hoắc Kiến Hoa, nhưng cả hai đã đường ai nấy đi do bất đồng quan điểm. Sau đó, Trần Kiều Ân công khai tình cảm với bạn trai người Úc tên Michael và mối tình cũng kết thúc sau 4 năm gắn bó.

Trần Kiều Ân là một trong những sao nữ có vận đào hoa nhất Cbiz

Nữ diễn viên cũng nhiều lần vướng phải tin đồn "phim giả tình thật" với các bạn diễn như Cổ Thiên Lạc, Đỗ Thuần, Khưu Trạch, Vương Khải và thậm chí là trai trẻ kém cô 20 tuổi Ngô Lỗi. Hiện tại, cô hẹn hò với chàng "phi công trẻ" Alan kém mình 9 tuổi, cặp đôi được nhiều người trông đợi sẽ "về chung một nhà".

Nhiều người hy vọng Alan sẽ là bến đỗ bình yên cho Trần Kiều Ân

Trong khi đó, Nguyễn Kinh Thiên được xem là có thành tựu cao hơn khi vinh dự lên ngôi "Ảnh Đế Kim Mã" lần thứ 47 với tác phẩm "Monga". Bộ phim "Phù Dao Hoàng Hậu" kết hợp với Dương Mịch của anh cũng đạt được thành công. Tuy vậy, đời tư của nam diễn viên gặp nhiều tranh cãi vì liên tục dính tin hẹn hò với bạn diễn nữ và bị đồn có tính cách trăng hoa, không giống hình tượng si tình trên phim ảnh.

4. Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ

"Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ" là bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng "Hana Kimi" của Nhật. Bộ phim được phát sóng tập đầu tiên vào tháng 11 năm 2006 và gây được nhiều sự chú ý từ phía khán giả toàn Châu Á, khiến cho làm sóng phim thần tượng Đài Loan ngày một trở nên mạnh mẽ.

Giờ đây, diễn viên Ella thủ vai nữ chính và hai "nam thần" Uông Đông Thành, Ngô Tôn đều đã có con đường riêng, trong đó Ella có cuộc sống được xem là viên mãn nhất. Ở tuổi 39, cô hạnh phúc bên chồng con và vẫn giữ quan hệ thân thiết với hai mẩu còn lại của nhóm nhạc nữ huyền thoại S.H.E.

Trong khi đó, Uông Đông Thành từng dính "phốt" hẹn hò với 3 người đàn ông khác nhau một lúc, còn Ngô Tôn lại bị "bóc" việc giấu fan kết hôn và sinh con cũng như đối xử tệ bạc với vợ.

Ngô Tôn dính nghi vấn ép vợ phải sinh con trùng ngày sinh của mẹ chồng

5. Thơ Ngây

Bộ phim "Thơ Ngây" được chuyển thể từ truyện tranh "Itazura na Kiss" của Tada Kaoru. Câu chuyện xoay quanh tình yêu giữa nữ sinh hậu đậu Viên Tương Cầm (Lâm Y Thần) và "nam thần" của trường học Giang Trực Thụ (Trịnh Nguyên Sướng). Motif không quá mới mẻ nhưng tương tác tự nhiên và ngọt ngào ngọt ngào của Trịnh Nguyên Sướng - Lâm Y Thần đã "đốn tim" hàng triệu khán giả Châu Á.

Cặp đôi "Thơ Ngây" ngày ấy và bây giờ

Hiện tại, cả Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng đều ở độ tuổi 38, nhưng sự nghiệp của cả hai lại "một trời một vực". Trong khi Lâm Y Thần đã thoát mác diễn viên phim thần tượng và dần "dắt túi" nhiều phim ăn khách như "Anh hùng xạ điêu", "Lan Lăng Vương", "Tiểu Nữ Hoa Bất Khí" thì Trịnh Nguyên Sướng vẫn chỉ được nhớ đến với vai Trực Thụ. Không tìm được tác phẩm khẳng định diễn xuất, đồng thời dính tin có quan hệ tình cảm đồng giới với Hạ Quân Tường khiến nhiều cô gái vỡ mộng, Trịnh Nguyên Sướng dường như hoàn toàn chững lại trên con đường sự nghiệp.

Trịnh Nguyên Sướng từng dính tin đồn yêu Hạ Quân Tường

6. Cơn Lốc Tình Yêu

Cách đây 18 năm, bộ phim "Cơn Lốc Tình Yêu" vừa khởi chiếu đã nhanh chóng trở thành "tượng đài" của dòng phim thần tượng trên sóng truyền hình Đài Loan, thu về lượng người hâm mộ đông đảo trong các diễn viên.

"Cơn lốc tình yêu" với sự tham gia của Từ Nhược Tuyên, Châu Du Dân và Chu Hiếu Thiên

Tuy gặt hái thành công với vai diễn tiểu thư Triệu Gia Lạc yêu hết mình và có cái kết đẹp với "bạch mã hoàng tử", nhưng đường tình ái của Từ Nhược Tuyên lại vô cùng lận đận. Cô từng phải chia tay Ngô Kỳ Long vì mẹ anh không chấp nhận được quá khứ đóng "phim nóng" của cô. Sau này, cô hẹn hò Ngô Kiến Hào nhưng rồi cũng "đường ai nấy đi", sự đổ vỡ của mối tình này khiến cô nằm liệt giường một thời gian vì quá đau khổ.

Với hình ảnh vừa trong sáng vừa gợi cảm đầy bí ẩn, Từ Nhược Tuyên đã được mời đóng một số bộ phim nhạy cảm

Từ Nhược Tuyên từng bị mẹ Ngô Kỳ Long - chồng hiện tại của Lưu Thi Thi - ép phải chia tay vì không chấp nhận con dâu có "quá khứ đen"

Cô đau khổ sau khi chia tay Ngô Kiến Hào

Đến khi tìm được hạnh phúc bên đại gia Singapore Lý Vân Long, cô lại phải đối diện với nguy cơ sảy thai con đầu lòng. Ở tuổi 40, Từ Nhược Tuyên lựa chọn nằm trên giường, hạn chế đi lại để giữ được thai nhi.

Ngay khi con vừa chào đời và tưởng rằng sẽ được hạnh phúc, Từ Nhược Tuyên bất ngờ hay tin dữ - ông xã Lý Vân Long đã phá sản do trục trặc trong kinh doanh. Giờ đây, ở tuổi 45, Từ Nhược Tuyên trở lại với showbiz để đỡ đần cho chồng, nhưng cô chia sẻ rằng mình không bao giờ hối hận khi lựa chọn ở bên Lý Vân Long.

Từ Nhược Tuyên chia sẻ cô không hối hận vì đã cưới Lý Vân Long

7. Sợi dây chuyền định mệnh

"Sợi dây chuyền định mệnh" nói về câu chuyện tình cảm của cặp đôi Trọng Thiên Kỳ (Lâm Chí Dĩnh) và Hạ Chi Tinh (Yoo Hana). Nội dung hay, tình tiết gay cấn, dàn diễn viên đẹp là những lý do khiến bộ phim lọt top một trong những phim thành công nhất của Đài Loan.

Nhận sự yêu mến của khán giả khắp châu Á đã giúp tên tuổi dàn diễn viên bỗng vụt sáng. Đã 13 năm trôi qua, dàn sao của "Sợi dây chuyền định mệnh" đình đám ngày nào giờ đều đã có gia đình êm ấm.

Năm 2011, Yoo Ha Na kết hôn với cầu thủ bóng chày Lee Yong Kyu. Cái bóng của "Sợi dây chuyền định mệnh" khiến những phim sau này của cô đều tỏ ra không mấy nổi bật, nhưng Yoo Hana vẫn mãn nguyện với cuộc sống hạnh phúc bên chồng và hai thiên thần nhỏ.

Yoo Hana vẫn xinh đẹp trẻ trung ở tuổi 34

Trong khi đó, Lâm Chí Dĩnh cũng đã trở thành ông bố 3 con. Ở tuổi 46, anh thường khiến mọi người kinh ngạc khi sở hữu nhan sắc "trẻ mãi không già". Khi có tin đồn sắp có phiên bản mới của "Sợi dây chuyền định mệnh", nhiều người đùa rằng nhà sản xuất nên mời lại Lâm Chí Dĩnh, bởi trông anh không hề thay đổi so với 13 năm trước.

Lâm Chí Dĩnh là một trong những "thánh hack tuổi" của showbiz Hoa ngữ

Theo Minh Tâm/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/nhin-tuoi-cua-dan-sao-trong-7-phim-than-tuong-gan-lien-voi-tuoi-tho-nay-moi-giat-minh-thay-thoi-gian-troi-qua-nhanh/20210124013850703