Nhìn từ vụ nữ sinh tự tử vì nghi lộ clip

Những ngày qua, vụ việc nữ sinh H.T.L. học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Đức Mậu, H. Quỳnh Lưu (Nghệ An) tự tử tại ao nước trước nhà đã khiến dư luận hết sức xôn xao. Nhiều người cho rằng, nguyên nhân khiến nạn nhân này nghĩ quẩn là do bị một trang mạng phát tán video clip L. và bạn trai hôn nhau tại lớp học.

Những ngày qua, vụ việc nữ sinh H.T.L. học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Đức Mậu, H. Quỳnh Lưu (Nghệ An) tự tử tại ao nước trước nhà đã khiến dư luận hết sức xôn xao. Nhiều người cho rằng, nguyên nhân khiến nạn nhân này nghĩ quẩn là do bị một trang mạng phát tán video clip L. và bạn trai hôn nhau tại lớp học.

Thi thể H.T.L. được phát hiện tại ao này.

Thi thể H.T.L. được phát hiện tại ao này.

NỮ SINH TỰ TỬ SAU KHI CLIP BỊ PHÁT TÁN?

Theo đó, video clip dài 21 giây này được đăng trên trang thông tin điện tử songlamplus.vn với nội dung “Học sinh cấp 3 Nghệ An bình thản hôn nhau trong lớp”. Sau đó, đường link video này được một trang facebook có hơn 1,2 triệu lượt người theo dõi tiếp tục chia sẻ lại. Sau khi clip này đã được phát tán, trên mạng xã hội với nhiều chia sẻ và comment. Phần lớn nhiều bình luận đều lên án, phê phán hành động của những học sinh là không đúng trong môi trường học đường. Sau sự việc xảy ra, mặc dù clip đã được chủ tài khoản gỡ xuống nhưng sóng dư luận đang bị đẩy đi quá xa. “Tôi dám khẳng định rằng, với những hình ảnh bình luận, lượt chia sẻ trên trang mạng xã hội facebook về đời tư của một cá nhân nào đó thì dù người đó ở cương vị nào cũng phải chịu đựng áp lực lớn từ dư luận. Huống chi, cô bé mới chỉ 17 tuổi, độ tuổi chưa thể chín chắn, bình tĩnh suy nghĩ về vấn đề áp lực. Tâm lý không vững, hệ quả xấu nhất hoàn toàn có thể xảy ra” - một người dân cho biết.

Điều đáng nói, chỉ sau một ngày clip này phát tán thì sáng 11-3, nhiều người dân đi làm đã phát hiện thi thể nữ sinh H.T.L. ngay trong ao nước ở trước nhà. Theo lời kể của bạn thân em L. cho biết, tối 10-3, bạn của L. có gọi điện cho L. nói đoạn video L. có hành động tình cảm với bạn trai trong lớp bị đăng trên trang mạng.

Theo ông H.H.T. (bố em L.) cho biết, tối đó sau khi gia đình ăn cơm xong, L. và hai người em vào học bài. Đến 21 giờ, vợ chồng ông T. đi công việc, 23 giờ về nhà thì không thấy con gái đâu nữa. Đi dọc bờ ao, ông T. tìm thấy đôi dép cùng chiếc điện thoại của con để trên bờ. Nghi ngờ chuyện chẳng lành, ông T. đã huy động mọi người tìm kiếm, gọi điện thoại khắp nơi để tìm con nhưng bất thành. Đến sáng hôm sau thì nhận được tin dữ phát hiện thi thể của L. tại ao nước trước nhà. Đau lòng về việc con gái hiền lành, ngoan ngoãn và học giỏi nghĩ quẩn, chị N.T.H. (mẹ L.) khóc ngất. Ngoài ra, người thân còn phát hiện 1 lá thư tuyệt mệnh dài 1 trang giấy để trên cánh tủ với nội dung “Bố mẹ nuôi con ăn học đói khổ cũng vì con, đến bây giờ lớn khôn rồi mà chưa giúp gì cho bố mẹ. Giờ con mắc lỗi không muốn gặp bố mẹ nữa, chào bố mẹ, con đi đây, kiếp sau con sẽ đền đáp công ơn! Con xin lỗi bố mẹ...”. Sau khi phát hiện thi thể em L., gia đình cho rằng đây không phải vụ án mạng nên xin không khám nghiệm tử thi để làm thủ tục mai táng.

Thầy Nguyễn Cảnh Ban - giáo viên chủ nhiệm lớp em H.T. L. cho hay, do sự việc xảy ra quá đột ngột nên chúng tôi chưa kiểm tra ai là người quay đoạn video clip rồi phát tán lên mạng. Cũng theo thầy Ban, L. là học sinh ngoan, học giỏi, học kỳ 1 vừa rồi L. xếp thứ 2 lớp. Thầy Ban cho biết thêm, ngày 8-3, Trường THPT Nguyễn Đức Mậu tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ nên có cho phép học sinh đưa điện thoại đến lớp học. Tại lớp của L., trong lúc vui đùa, các em đã thách thức học sinh nam hôn học sinh nữ dẫn đến hành động như trong clip.

Trang Songlamplus đăng tải nội dung clip trên mạng (ảnh chụp màn hình).

ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, XỬ LÝ

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở TT-TT Nghệ An cho biết, Sở đã làm công văn gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử; Thanh tra Bộ TT-TT đề nghị kiểm tra, xử lý hoạt động trang thông tin điện tử Songlamplus.vn vì được cho là liên quan đến cái chết của một nữ sinh. Công văn nêu rõ: “Những ngày qua, dư luận xã hội và một số báo đã đưa tin: Trang tin điện tử Songlamplus.vn đăng tải video: “Học sinh cấp 3 bình thản hôn nhau trong lớp” và facebook “Nghệ An” chia sẻ lại đoạn video này trên mạng xã hội. Sau khi đoạn video này được đăng tải và phát tán, nữ học sinh là em H.T.L. học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Mậu, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An (được cho là người trong video) đã tự tử”.

Theo kiểm tra của Sở TT-TT Nghệ An, trang tin điện tử Songlamplus.vn có cơ quan chủ quản là Cty cổ phần Truyền thông Sông Lam Plus, trụ sở tại Q. Bình Tân, TPHCM, được Bộ TT-TT cấp Giấy phép Mạng xã hội ngày 9-2-2018. “Sự việc xảy ra đã gây dư luận không tốt trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt trong tầng lớp học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh; nhiều ý kiến lên án hành động thiếu thận trọng của trang tin điện tử Songlamplus.vn. Vì vậy, Sở TT-TT Nghệ An đề nghị: Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử; Thanh tra Bộ TT-TT kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm của trang tin điện tử Songlamplus.vn và Cty cổ phần Truyền thông Sông Lam Plus” - ông Hảo cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Bá Hảo, trang điện tử Songlamplus chỉ cho phép đăng tải lại nội dung của một tờ báo khác chứ không có chức năng sản xuất thông tin, việc họ tự đăng nội dung lấy từ facebook cá nhân của ai đó là sai.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_174838_nhi-n-tu-vu-nu-sinh-tu-tu-vi-nghi-lo-clip.aspx