Nhìn ra thế giới: Trung Quốc tăng tốc mục tiêu cường quốc không gian

Chỉ trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã có những bước tiến vượt bậc trên con đường trở thành một cường quốc không gian. Chương trình không gian của Trung Quốc bắt đầu vào cuối những năm 1950 nhưng chỉ gần đây nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mới bắt đầu nghênh đón những thành công lớn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng "Giấc mơ vũ trụ" của Trung Quốc sẽ vượt qua tất cả các quốc gia và trở thành cường quốc không gian hàng đầu vào năm 2045. Riêng trong năm 2022, Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu lớn, góp phần củng cố mục tiêu trở thành cường quốc không gian.

Trung Quốc vừa ban hành sách trắng về hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu (BDS). Sách trắng dài 12.000, lần đầu tiên đưa ra một kế hoạch chi tiết cho sự phát triển của BDS tới năm 2035. Với tiêu đề "Hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới", sách trắng gồm 6 phần, trình bày cách Trung Quốc lên kế hoạch tinh chỉnh hệ thống bằng việc cải thiện hoạt động, thúc đẩy sự phát triển bền vững của các ứng dụng dựa trên BDS và nâng cấp quản trị hệ thống trong những năm tới.

Trung Quốc vừa qua đã phóng thành công module Mộng Thiên, tiến gần đến mục tiêu hoàn thành xây dựng trạm vũ trụ trên quỹ đạo Trái Đất. Vào 3h37 chiều ngày 31/10/2022, moduel thí nghiệm Mộng Thiên cất cánh trên tên lửa đẩy hạng nặng Trường Chinh 5B từ Trung tâm phóng vệ tinh Văn Xương trên đảo Hải Nam phía nam Trung Quốc. Tên lửa đẩy mang theo mô đun nghiên cứu Mộng Điền đã phóng đi lúc 15:37 (Giờ Bắc Kinh).

Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc vừa mới công bố kế hoạch cho các sứ mệnh thăm dò mặt trăng giai đoạn 4 của nước này. Theo đó, kế hoạch bao gồm sứ mệnh Thường Nga-6, sứ mệnh Thường Nga -7 và sứ mệnh Thường Nga -8, được thực hiện liên tục trong 10 năm tới. Cụ thể các nhiệm vụ được thực hiện bởi 3 tàu thăm dò mặt trăng không người lái trong thập kỉ tới sẽ bao gồm: thu hồi các mẫu mặt trăng bằng Thường Nga-6, khảo sát chi tiết các nguồn tài nguyên ở cực nam của mặt trăng bằng Thường Nga-7, và thử nghiệm các công nghệ để chuẩn bị cho việc xây dựng trạm nghiên cứu mặt trăng bằng Thường Nga-8.

Mời quý vị theo dõi video!

Thực hiện : Quỳnh Hoa

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhin-ra-the-gioi-trung-quoc-tang-toc-muc-tieu-cuong-quoc-khong-gian